Quảng Bình xử lý an toàn 3 quả bom trong khu dân cư

Ngày 2-12, đại diện Tổ chức Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) tại Việt Nam cho biết, trong tuần qua, Đội xử lý bom mìn lưu động của MAG tại Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã xử lý, di dời an toàn ba quả bom lớn.

3 quả bom được phát hiện có 1 quả tại xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch), 2 quả còn lại được phát hiện tại xã Dân Hóa và Trọng Hóa (huyện Minh Hóa).

Nhân viên MAG xử lý bom ở huyện Minh Hóa

Nhân viên MAG xử lý bom ở huyện Minh Hóa

Tại xã Vạn Trạch, bà Hoàng Thị Lân khi đào đất phát hiện quả bom. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã mời MAG đến xử lý hiện trường quả bom hôm 27-11. Quả bom được xác định là loại M117 có trọng lượng hơn 300kg.

Các chuyên gia của MAG đã kiểm tra quả bom, đưa về trạng thái an toàn để di chuyển và vận chuyển về khu hủy nổ tập trung.

Xử lý bom ở xã Vạn Trạch

Xử lý bom ở xã Vạn Trạch

Cùng ngày 27-11, người dân đi bắt cá ven suối gần khu dân cư xã Trọng Hóa phát hiện 1 quả bom lộ thiên nên trình báo với UBND xã. Quả bom cách nhà dân khoảng 100m, cách Quốc lộ 12A khoảng 150m.

Quả bom được các chuyên gia của MAG xác định là loại M117. Sau khi quả bom được chuyên gia xử lý an toàn, đội đã hợp sức khiêng quả bom nặng hơn 300kg này dọc 300m đường đồi dốc quanh co để đưa về kho trong ngày 28-11.

Một tuần xử lý 3 quả bom an toàn

Một tuần xử lý 3 quả bom an toàn

Ngày 30-11, MAG nhận thông tin, gần nhà văn hóa bản Bãi Dinh phát hiện 1 quả bom. Các chuyên gia xác định đây là loại bom MK81 có trọng lượng khoảng 118kg, bán kính sát thương khoảng 1km.

Do quả bom nằm ở vị trí chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, đội xử lý của MAG đã sử dụng thùng nhựa có dung tích 300ml để làm bè phao, sau đó cố định quả bom vào bè và di chuyển thành công qua sông. Hiện quả bom này đã được chuyển về khu vực hủy nổ.

Cả ba quả bom nguy hiểm này hiện đều đã được đưa về kho T92 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, chờ tiêu hủy tập trung trong tháng 12 này.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, MAG đã xử lý 211 nhiệm vụ tại Quảng Bình, với 285 vật liệu nổ, trong đó có 9 quả bom lớn với khối lượng trên 100kg.

Tin cùng chuyên mục