Quảng Nam: 2.454 thanh niên lên đường nhập ngũ

Đúng 6 giờ sáng 8-2, lễ giao nhận quân đã diễn ra đồng loạt tại 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Năm nay, tỉnh Quảng Nam được giao và tuyển chọn 2.454 thanh niên, trong đó có 4 nữ.

Những chiến sĩ mới này được phân về 10 đầu mối nhận quân của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Trong số các quân nhân nhập ngũ đợt này có rất nhiều trường hợp tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc.

:Tại TP Tam Kỳ có 159 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại TP Tam Kỳ có 159 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Năm nay, công tác tuyển quân của tỉnh Quảng Nam có những nét mới khi tuổi đời của thanh niên và con em của cán bộ tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khám sức khoẻ có số lượng rất cao. Tuổi đời từ 18 đến 20 là khoảng hơn 1.500/2.454 chỉ tiêu, số công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 trên 50%.

Các chiến sĩ lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các chiến sĩ lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

- Sáng cùng ngày, các huyện, thành phố tại tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức tiễn 2.451 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay, toàn tỉnh có khoảng 20% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hơn 2.400 thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ

Hơn 2.400 thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ

Trong các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn có điều kiện đặc biệt, đảo cách xa đất liền. Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn, do điều kiện đặc thù của huyện Lý Sơn, nên huyện đã bố trí tàu, xe để đưa thanh niên vào đất liền, đảm bảo lễ giao, nhận quân trên địa bàn huyện.

Người thân tạm biệt những đứa con lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Người thân tạm biệt những đứa con lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nữ thanh niên duy nhất nhập ngũ tại tỉnh Quảng Ngãi là em Đỗ Hoàng Quý Loan (tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi). Sinh ra trong gia đình có ông bà đều là sĩ quan quân đội, ba đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, nên sau khi tốt nghiệp đại học, em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Em Loan chia sẻ: Là nữ, nên việc tham gia nghĩa vụ quân sự có phần khó khăn. Tuy nhiên, với truyền thống gia đình, bản thân sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Thầy giáo Tạ Nguyên Quang, (áo trắng, 25 tuổi, quê xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng xếp bút, giáo án, lên đường nhập ngũ.

Thầy Quang có cha mẹ đều là nhà giáo, anh đang dạy tại Trường Tiểu học Bình Hải. Tháng 11 - 2022, Tạ Nguyên Quang có lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, anh đã chấp hành lệnh khám và trúng tuyển.

Anh chia sẻ: "Tôi là giáo viên, dạy gần nhà, gắn bó mật thiết với nhà trường và học trò, nhưng khi có lệnh nhập ngũ thì tôi nghiêm chỉnh chấp hành và rất vinh dự, tự hào khi được tham gia nghĩa vụ quân sự. Những lời động viên của gia đình và đồng nghiệp là động lực rất lớn để tôi phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội".

Tin cùng chuyên mục