Quảng Ngãi cam kết giải quyết quy hoạch treo suốt 27 năm qua

Giữa thành phố, người dân tổ dân phố 6 sống rất khó khăn, đường sá vẫn đường đất, lầy lội vào mùa mưa, cây cối um tùm, nhà cửa xiêu vẹo mà không được sửa chữa vì vướng quy hoạch.

Cuộc sống khó khăn của 160 hộ, 600 nhân khẩu tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Năm 1997, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch dự án khu II đê bao thị xã Quảng Ngãi (cũ). Đến năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch Khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II đê bao, dự án được chia làm hai giai đoạn với mức đầu tư 273 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi đất 15ha.

Tuy nhiên, dự án tái định cư cho người dân chỉ thực hiện được một phần do vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, từ đó đến nay, người dân khu II đê bao thuộc tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, sống khốn khổ trong cảnh quy hoạch treo.

Đến năm 2021, UBND tỉnh quyết định không thực hiện giai đoạn 2 dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II đê bao.

Đến năm 2023, UBND TP Quảng Ngãi xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích còn lại khu II đê bao, phê duyệt chi tiết 1/500 khu dân cư đê bao trở thành Khu công viên cây xanh Thạch Bích, TP Quảng Ngãi, với diện tích quy hoạch gồm 8,08ha, thời gian thực hiện từ năm 2024-2027 với nguồn vốn 893 tỷ đồng.

Đường vào tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đường vào tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Như vậy, trong suốt 27 năm, qua nhiều lần điều chỉnh dự án, xây dựng quy hoạch, 160 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, vẫn mỏi mòn chờ được tái định cư.

Giữa thành phố, người dân tổ dân phố 6 sống rất khó khăn, đường sá vẫn đường đất, lầy lội vào mùa mưa, cây cối um tùm, nhà cửa xiêu vẹo mà không được sửa chữa vì vướng quy hoạch.

Nhà của bà Phùng Thị Lý (tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong) đã xuống cấp, nứt tường, mưa dột nhưng bà không thể xây dựng, sửa chữa vì quy hoạch. Bà Lý cho biết: “Quy hoạch treo nên không có được cấp sổ đỏ, lúc cần tiền đi mượn, đi vay cũng không được. Cần chữa bệnh, muốn vay 5, 10 triệu cũng không được. Nhà hư như vậy cũng không sửa chữa được. Đời sống người dân rất khó khăn”.

Nhà cửa đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà cửa đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà anh Nguyễn Anh Tiên nằm “lọt thỏm” dưới mặt đường Tôn Đức Thắng (TP Quảng Ngãi), vào mùa mưa nước tràn vào nhà, xung quanh cây cối um tùm dễ sinh muỗi gây sốt xuất huyết, nhà có con nhỏ nên hai vợ chồng rất lo lắng.

Nhà vợ chồng anh Tiên nằm "lọt thỏm" dưới mặt đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà vợ chồng anh Tiên nằm "lọt thỏm" dưới mặt đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rất nhiều nhà dân trong tổ dân phố 6 đang sống trong cảnh tạm bợ, không được cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa ngay trên đất của mình, không có sổ đỏ để vay mượn lúc khó khăn, ốm đau. Nhiều người lớn tuổi muốn tách sổ cho con cái hay bán cũng không được. Chưa kể, sau những trận mưa lớn, người dân phải chịu cảnh đường ngập, nhà dột, cây cối um tùm ngã đổ đè vào nhà dân. Quy hoạch treo khiến người dân bức xúc, khổ từ đời này sang đời khác, kéo dài hàng chục năm.

Mặc dù ở giữa thành phố nhưng nhà cửa xuống cấp, cây cối um tùm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mặc dù ở giữa thành phố nhưng nhà cửa xuống cấp, cây cối um tùm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một cây lớn đã ngã đổ đè nhà dân sau trận mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một cây lớn đã ngã đổ đè nhà dân sau trận mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Kiều Loan cho biết: “Liên quan đến dự án khu II đê bao, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, nhiều năm rồi, người dân tổ dân phố 6 vẫn chưa thể an cư. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhà cửa cấp 4 sụp đổ, vào mùa đông, bệnh sốt xuất huyết thường xuyên, người dân không thể phát triển kinh tế, con cái học hành không có điều kiện. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm để tổ dân phố 6 có cuộc sống ổn định, tái định cư”.

Nhà người dân xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhà người dân xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước những khó khăn, bức xúc của người dân ở dự án khu II đê bao, ngày 27-11, tại buổi tiếp công dân, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chia sẻ với người dân vùng dự án khu II đê bao phải trải qua trong suốt 27 năm dự án treo.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo TP Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư trình dự án Khu Công viên Cây xanh Thạch Bích tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào tháng 3-2024, để đưa vào danh mục đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thành bố trí tái định cư cho người dân trước năm 2025.

Ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh, cam kết với người dân trong vùng dự án khu II đê bao thuộc tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong là cam kết uy tín của tỉnh. Do vậy, UBND TP Quảng Ngãi và các sở, ngành phải thực hiện nghiêm túc.

Toàn cảnh tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, nằm trong quy hoạch

Toàn cảnh tổ dân phố 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, nằm trong quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý UBND TP Quảng Ngãi, đối với thực hiện dự án khu đê bao giai đoạn 1, trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều sai sót, thành phố rà soát toàn bộ các hồ sơ đã phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư dự án để xử lý đúng quy định của pháp luật. Nếu bố trí tái định cư không đúng thì phải thu hồi.

Tin cùng chuyên mục