Quảng Ngãi giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật trên 2 tàu cá

Ngày 20-3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Cảnh sát Giao thông đường thủy tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công 4 ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật trên 2 tàu cá hành nghề lưới kéo.
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Kỳ, Đồn Biên phòng Bình Hải cùng Cảnh sát Giao thông đường thủy Quảng Ngãi nhận được tin báo sự việc, ngay lập tức các đơn vị tổ chức tuần tra truy đuổi 2 tàu cá QNg 93839 TS và QNg 92450 TS do ông Dương Minh Tiến, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi làm chủ, tuy nhiên 2 tàu này có dấu hiệu bỏ chạy, không chấp hành sự kiểm tra kiểm soát khi các lực lượng yêu cầu dừng kiểm tra.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã truy đuổi đến khu vực sông Kinh Giang, thuộc xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, lúc này 2 tàu cá mới chịu dừng lại kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 ngư dân cùng trú xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận gồm: Nguyễn Tấn Thanh, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Quang, Đặng Quang Phước. Quá trình khai báo, 4 ngư dân này bị ông Dương Minh Tiến cùng một số người trên tàu cá dùng dây thừng, xích sắt trói vào các thiết bị trên tàu. 
Lực lượng chức năng đã khống chế và giải cứu 4 ngư dân. 
Quảng Ngãi giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật trên 2 tàu cá ảnh 1 Lực lượng chức năng giải cứu cho các ngư dân.
Theo điều tra ban đầu, 4 ngư dân này được ông Tiến thuê đi biển và đã cho 4 người  ứng trước với số tiền 28 triệu đồng. Tàu ông Tiến hành nghề lưới kéo trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, nhưng trong quá trình làm việc 4 ngư dân này không đủ sức khỏe để tiếp tục lao động và buộc ông Tiến đưa về Quảng Ngãi. Lúc này, ông Tiến sợ các ngư dân trốn nợ nên đã bắt giữ để thu số tiền đã ứng trước đó cho các ngư dân.
Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ đưa các ngư dân trở về nhà, đồng thời phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục