Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, đường sạt lở

Lũ trên các sông tại tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư. Lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Chiều 10-10, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi giao cho các trường chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là vùng trũng, ven sông.
Tại miền núi huyện Trà Bồng, mực nước dâng cao đe dọa một số hộ dân ở ven sông Trà Bồng tại thôn Bắc và Thôn Trung, xã Trà Sơn. Hiện các hộ dân nằm trong nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đều đã sơ tán toàn bộ tài sản và đến nơi an toàn.

Hiện có hộ ông Mai Văn Thành (tổ 2, thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) nằm trong diện có nguy cơ sạt lở cao vì nước sông dâng cao gần tới mép sân nhà, vị trí nhà nằm sát vực nên gia đình rất hoang mang và lo sợ. Chính quyền xã Trà Sơn đã đến vận động gia đình sơ tán đến nơi an toàn.

Tại điểm cầu Sàn, tổ 1, thôn Bắc, xã Trà Sơn, mực nước lũ dâng cao, tràn vào nhà, 3 hàng quán đã đi dời toàn bộ tài sản và đến nơi an toàn. Hiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa to làm mực nước tại các con sông, suối trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng đều dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi và nhà cửa, nhất là đối với các hộ ở ven sông, suối.

Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, đường sạt lở ảnh 1 Điểm sạt lở QL 24C đoạn qua xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, trinh Quảng Ngãi. Ảnh: HỒ NĂM

Tại xã Trà Hiệp (huyện Trà Bồng), mưa lớn đã làm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua tổ 2, tổ 3, thôn Nguyên. Một lượng bùn đất trên bờ taluy dương đổ xuống lấp hết mặt đường, tạm thời ô tô chưa qua lại được.

Vào lúc 16 giờ ngày 10-10, tại điểm Eo Tà Mõ, xã Trà Thanh đã xuất hiện điểm sạt lở núi, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống mặt đường Quốc lộ 24C, khiến cho 1 chiếc dăm keo bị ách tắc giao thông và đang nhờ lực lượng cùng phương tiện đến hỗ trợ.

Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, đường sạt lở ảnh 2 Điểm sạt lở tại Eo Tà Mõ, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng. Ảnh: HỒ NĂM

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở bờ tường Nhà văn hóa thôn Vuông, xã Trà Thanh và sạt lở tuyến đường đèo Eo Chim - Trà Nham tại khu vực thôn Trà Lương, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng.

Các huyện đồng bằng nằm ven sông như xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu, đã có 200 hộ dân tại xã bị ngập trong nước, địa phương đã thực hiện di dời xen ghép 70 hộ đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, đường sạt lở ảnh 3 Nhà dân bị ngập tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đoàn xã Hành Dũng

Tại thị xã Đức Phổ có khoảng 40 ngôi nhà phường Phổ Văn bị ngập từ 15-20cm, nước sông Trà Câu đang lên nhanh, trên mức báo động 3.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có có văn bản tổ chức các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ lụt, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong tỉnh thực hiện các biện pháp ứng phó, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, gió mạnh gây ra. Chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là vùng trũng, ven sông các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công điện khẩn, theo thực tế, các địa phương đang có mưa, lũ diễn biến phức tạp: Tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng, chống mưa, lũ từ 17 giờ ngày 10-10.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình sông, suối, ven biển, cửa sông tạm dừng việc thi công và di dời ngay toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 10-10; đồng thời chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người lao động và trang thiết bị.

Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.

Đặc biệt lưu ý các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân ở vùng đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất tại các huyện: Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà; khu dân cư vùng trũng, thấp thường xuyên bị ngập sâu thuộc các xã ven sông Vệ, sông Trà Câu, sông Phước Giang, sông Thoa tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ.

Tin cùng chuyên mục