Quốc lộ biến nhà dân thành... hầm

Người dân ở dọc quốc lộ 19 thuộc xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) tiếp tục phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về việc họ vẫn đang sống cảnh khốn đốn bên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 nối Gia Lai - Bình Định. Trước đây, vào tháng 2-2023, Báo SGGP đã từng phản ánh vấn đề này.
Nhiều nhà dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bị biến thành... hầm
Nhiều nhà dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bị biến thành... hầm

Dự án trên do Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, triển khai từ tháng 8-2021 nhằm giúp tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ. Tuy nhiên, khi dự án triển khai qua đoạn xã Tây Giang thì nền đường nhiều vị trí quá cao đã biến hàng loạt nhà dân dọc dự án thành… hầm. Ngôi nhà cũ của vợ chồng ông Lê Văn Kính (74 tuổi) và bà Trần Thị Xuân (70 tuổi, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang) lọt thỏm dưới nền đường quốc lộ với cảnh sống bí bách, trước mặt là bãi đất đá, bụi đường. “Mùa nắng thì đường cao hơn nhà nên khi các lượt xe tải chạy qua, bụi tấp đầy vào nhà như sương mù, rất khủng khiếp. Còn ngày mưa thì nước thốc vào nhà như lũ, ngập hết bậc thềm trước nhà”, bà Xuân than thở.

Đi dọc tuyến quốc lộ 19 đoạn qua thôn Tả Giang, chúng tôi ghi nhận rất nhiều nhà dân bị biến thành... hầm. Hiện trường thi công ven tuyến quốc lộ này đang ngổn ngang đất đá, vật liệu, hầm hố, nguy cơ tai nạn rất cao. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), cho biết: Tại cuộc đối thoại với trên 60 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại xã Tây Giang vào ngày 29-4 vừa qua, Ban Quản lý dự án 2 đã đưa ra 3 điều kiện để thỏa thuận với người dân. Tuy nhiên, theo người dân, dù đã thỏa thuận nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chây ỳ giải quyết vụ việc, khiến họ rất lo lắng.

Tin cùng chuyên mục