Quyết tâm giữ Củ Chi là vùng xanh

Huyện cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo, đánh giá cấp độ dịch để quyết tâm giữ Củ Chi là "vùng xanh". Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 17-12.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CAO THĂNG

Tập trung cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, trải qua 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM nói chung và huyện Củ Chi nói riêng đang dần phục hồi. Tuy nhiên, cùng với việc mở lại các hoạt động kinh tế - xã hội, hiện nay dịch bệnh đang có xu hướng tăng, với sự xuất hiện của biến thể Omicron nên không được chủ quan, lơ là. Do đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị kịch bản của huyện, phường, xã, thị trấn nếu xuất hiện ca mắc Covid-19 với biến thể mới để ứng phó.

Huyện cũng phải tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, ưu tiên tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho người lớn tuổi, người có bệnh nền. Cùng với đó, cần củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở, từ huyện đến xã - thị trấn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu huyện có kế hoạch phù hợp để thực hiện chủ đề năm 2022 của TPHCM là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Trong đó, tập trung cải cách hành chính để tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

“Huyện dù có cải thiện như thế nào, nhưng cải cách hành chính mà không cải thiện được thì khó mời gọi đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ truyền thống phục hồi sản xuất, kinh doanh. Huyện quan tâm theo dõi, chỉ đạo, đánh giá cấp độ dịch để quyết tâm giữ Củ Chi là "vùng xanh". Cùng với đó, toàn hệ thống chính trị tập trung nỗ lực cao nhất, phát huy các thế mạnh của địa phương như đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng các gương nông dân sản xuất giỏi, tạo nhân tố quan trọng có sức lan tỏa để xây dựng thế hệ nông dân mới “Yêu nước - Gương mẫu - Năng động - Sáng tạo - Đoàn kết - Nghĩa tình”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Huyện rà soát các dự án, công trình trên địa bàn đến nay cái nào chậm, kéo dài gây khó khăn, cản trở cho người dân thì báo cáo UBND TPHCM đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Ngoài ra, huyện cần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; trước mắt có kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần, nhất là gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người già neo đơn, trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người. 

Quyết tâm giữ Củ Chi là vùng xanh ảnh 2 Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quốc Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Thu ngân sách vượt kế hoạch

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi Lê Thanh Phong thông tin, trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt 13/21 chỉ tiêu.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thần tốc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đó, tình hình dịch ở các xã nguy cơ cao đã từng bước được khống chế. Huyện kịp thời có kế hoạch, giải pháp và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, đưa cuộc sống người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Từ đó, kinh tế huyện tiếp tục được duy trì ổn định, dần phục hồi sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng được tiếp tục tập trung thực hiện với nhiều giải pháp, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Quyết tâm giữ Củ Chi là vùng xanh ảnh 3 Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, năm 2021 là một năm khó khăn, nhưng huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ người dân được an toàn. Khi bước vào giai đoạn "bình thường mới", các cấp đã nỗ lực, cố gắng vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn khôi phục và phát triển kinh tế. Qua đó, giúp thu ngân sách nhà nước đạt 1.286 tỷ đồng, tỷ lệ 101%, tăng 14,29% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, tập trung kêu gọi đầu tư để phát triển huyện Củ Chi; trong đó rà soát quy hoạch và mạnh dạn bỏ các quy hoạch không còn phù hợp. Từ đó, giúp quy hoạch mang tính dài hạn, bền vững, có sự kết nối để Củ Chi phát triển.

Tin cùng chuyên mục