Ra mắt "Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang PCCC-CNCH"

Mô hình "Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” trên địa bàn phường Phú Thạnh và phường Phú Trung, quận Tân Phú là mô hình đầu tiên trên cả nước do quân sự thành lập nhằm phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

Ngày 9-1, UBND quận Tân Phú (TPHCM) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” trên địa bàn phường Phú Thạnh và phường Phú Trung.

Lãnh đạo Công an quận Tân Phú, UBND quận Tân Phú, Ban Chỉ huy quận sự Quận Tân Phú... tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo Công an quận Tân Phú, UBND quận Tân Phú, Ban Chỉ huy quận sự Quận Tân Phú... tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Nguyễn Công Chánh cho biết, tình hình cháy nổ trên địa bàn TPHCM và cả nước nói chung xảy ra hết sức phức tạp. Nếu công tác PCCC-CNCH 4 tại chỗ không tốt thì sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân, doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Nguyễn Công Chánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Nguyễn Công Chánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quận Tân Phú đã triển khai diện rộng các mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ liên gia liền kề PCCC”… Đây là những mô hình quận ủy, UBND quận nhìn nhận mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, năm 2022, quận xảy ra một số vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nguy cơ cháy nổ trên địa bàn cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú nhấn mạnh, nhằm ngăn chặn và hạn chế triệt để cháy nổ, quận Tân Phú triển khai mô hình “Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” với nòng cốt là dân quân thường trực. Quận làm điểm ở phường Phú Thạnh, phường Phú Trung và nhân rộng ra 9 phường còn lại sau tết. Ngoài đội chữa cháy ở khu phố thì có thêm tổ phản ứng nhanh để nhằm hạn chế cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản.

“Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” với nòng cốt là dân quân thường trực. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” với nòng cốt là dân quân thường trực. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tá Thái Bình Trung, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quận sự quận Tân Phú cho biết, mô hình trên được Đảng ủy Ban chỉ huy quận sự Quận tham mưu Quận ủy, UBND quận, Ban Chỉ đạo PCCC của quận Tân Phú để thành lập nhằm đảm bảo PCCC-CNCH ở địa bàn. Việc thành lập cũng nhằm chào mừng kỷ niệm thành lập quận Tân Phú….

Trung tá Thái Bình Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quận sự quận Tân Phú, chia sẻ về mô hình mới. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tá Thái Bình Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quận sự quận Tân Phú, chia sẻ về mô hình mới. Ảnh: CHÍ THẠCH

Mỗi tổ phản ứng nhanh có 6 cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực với 1 tổ trưởng và 5 tổ viên. Tổ có chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy nổ, cứu nạn cứu hộ tại địa phương; Phối hợp thực hiện phong trào: quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” với nòng cốt là dân quân thường trực. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH” với nòng cốt là dân quân thường trực. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau lễ ra mắt, "Tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong PCCC-CNCH" phường Phú Thạnh đã thực hiện phương án CC-CNCH diễn tập PCCC-CHCN.

Lực lượng tổ phản ứng nhanh diễn tập sau buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng tổ phản ứng nhanh diễn tập sau buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tin cùng chuyên mục