Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh​

Sáng 29-4, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo Sở TT-TT và VNPT TPHCM. 


Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành được tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); cũng là dịp huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động Hạng 3.

Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh​ ảnh 1  Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm điều hành thông minh huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh có tổng vốn đầu tư hơn 357 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư. Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) TPHCM là đơn vị đồng hành. Qua 2 tháng thi công, giai đoạn 1 của Trung tâm đã hoàn thành với kinh phí thực hiện trên 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và xã hội hóa.  
Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh​ ảnh 2 Trung tâm điều hành thông minh huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy cho biết, huyện Bình Chánh có diện tích hơn 25.255ha với hơn 800.000 dân, là một địa phương có tốc độ đô thị hóa cao và dân số tăng nhanh, bình quân hàng năm tăng trên 30.000 dân, gây áp lực lớn đối công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh​ ảnh 3 Quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh​ ảnh 4 Các đại biểu dự lễ khánh thành Trung tâm điều hành thông minh huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Những năm vừa qua, bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng không phép sai phép, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông… Những vấn đề này đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Dù có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả đạt được trên các lĩnh vực này còn hạn chế, chưa bền vững, một trong những nguyên nhân chính là do chưa phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành.

“Việc đưa vào hoạt động Trung tâm là động lực và cơ hội để huyện đẩy mạnh việc tích hợp, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp chung của các ngành, lĩnh vực, từ đó đánh giá, phân tích dữ liệu, đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung các lĩnh vực quy hoạch, đô thị; tài nguyên, môi trường; kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác…”, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hổ, Giám đốc VNPT TPHCM khẳng định, các thông tin, dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bình Chánh ở 11 lĩnh vực đã sẵn sàng chia sẻ với hệ thống của UBND TPHCM. Thời gian tới VNPT sẽ phối hợp với huyện hoàn thiện, làm giàu kho dữ liệu ở các lĩnh vực liên quan.

Đến nay dự án xây dựng Trung tâm điều hành thông minh huyện Bình Chánh đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cụ thể đã hoàn tất việc thi công cơ sở hạ tầng, lắp đặt các trang thiết bị, triển khai tích hợp các nguồn dữ liệu chuyên ngành và xây dựng hoàn chỉnh các dashboard nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đối với 11 lĩnh vực đảm bảo theo tiến độ đề ra. Cụ thể: Bình Chánh trực tuyến, camera giám sát, lắng nghe mạng xã hội, dữ liệu không gian địa lý, lĩnh vực kinh tế xã hội, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tư pháp và công khai ngân sách.

Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Bình Chánh sẽ tập trung tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp tục hoàn thiện Trung tâm, đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số và Đề án xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục