Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại Cà Mau

Ngày 10-8, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Cục Trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại tỉnh Cà Mau.

2aOboQqUtrbca20E8NeUTpqf6UPCETwr91fBLrto.jpg
Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị trong công tác phòng, chống thiên tai tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Gành Hào

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị trên thực tế theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyến đê kè chắn sóng trên địa bàn xã Gành Hào; điểm sạt lở trên địa bàn xã Định Thành, tỉnh Cà Mau.

2aOboQqUtuB77zbDFSf2vzxc5i5tPgQym6wi7nQe.jpg
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kiểm tra thực tế tuyến đê kè chắn sóng trên địa bàn xã Gành Hào

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Cà Mau) cho biết, Cà Mau là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Hạn hán, sụt lún, sạt lở bờ biển, bờ sông và ngập úng diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc bố trí nguồn lực đầu tư các công trình kè chắn sóng, bảo vệ đai rừng phòng hộ và hạ tầng dân sinh được xem là yêu cầu cấp thiết.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hải Châu lưu ý, việc tổ chức tốt công tác phòng, chống thiên theo phương châm “4 tại chỗ” đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật các phương án ứng phó, nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo đảm lực lượng và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, thi công hoàn thiện các công trình phòng hộ ven biển.

Tin cùng chuyên mục