Sau khi rà soát, đối chiếu các khoản chi, nếu không đúng quy định, UBND huyện Bình Sơn phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả lại cho ngân sách của huyện.
Trước đó, vào tháng 2-2020, UBND huyện Bình Sơn làm báo cáo và được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đồng ý mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện. Từ ngày 10 đến 12-7-2020, ông Yên và các cộng sự đã đến huyện Bình Sơn khám, chữa trị cho khoảng 776 người dân.
Trong đó, có 215 người bị bại liệt, câm, điếc bẩm sinh, bại não, teo cơ… Qua kiểm tra của ngành chức năng, đến nay các trường hợp được ông Yên chữa trị đều không khỏi bệnh. Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy phương pháp điều trị của ông Yên có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa đảo.
Tuy trên danh nghĩa khám chữa bệnh miễn phí, song UBND huyện Bình Sơn đã trích ra khoản tiền hơn 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách để phục vụ ông Yên và 18 cộng sự. Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn thừa nhận việc làm trên là có thiếu sót, các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bình Định gửi 11 kiến nghị lên Bộ GTVT để tạo nền tảng tốt nhất phát triển hạ tầng
-
Các tỉnh miền trung đi đầu trong nỗ lực giảm thiểu vi phạm về động vật hoang dã
-
Năm 2020, TPHCM nhận 6,1 tỷ USD kiều hối dù khó khăn do Covid-19
-
Một tháng phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn
-
TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.000m² đất thực hiện các dự án giao thông
-
TPHCM thu phí hạ tầng cảng biển từ 1-7
-
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải xem lại tiến độ và thái độ với công việc
-
Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép vào TP Phú Quốc
-
Chậm thu hồi dự án “treo”
-
Đất sụt, giếng cạn bất thường tại Nghệ An: Chính quyền địa phương loay hoay xử lý