Rác vẫn dày đặc hệ thống kênh rạch

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM cho biết, trung bình mỗi ngày, công ty vẫn vớt khoảng 500 - 700 tấn rác trên hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé. Điều này cho thấy, vẫn còn lượng lớn người dân có thói quen xấu xả rác ra hệ thống kênh rạch. Việc xả rác xuống kênh không chỉ tập trung tại hai tuyến kênh chính trên mà có thể dẫn từ hệ thống kênh nhánh.

Liên quan đến vấn đề này, hiện thành phố đã có quy định xử phạt người có hành vi vi phạm môi trường xả rác bừa bãi với mức phạt từ 150.000 đồng - 300.000 đồng/hành vi. Tuy nhiên, tại các quận, huyện cũng như sở ban ngành liên quan chưa xác định được đơn vị thực thi. Về phía các quận, huyện cho biết, việc quản lý hệ thống kênh rạch cũng đang chồng chéo giữa rất nhiều cơ quan.

Cụ thể, với tuyến kênh rạch được xác định là kênh phục vụ thủy lợi sẽ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Số kênh rạch khác do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập quản lý. Còn lại một phần do Sở Tài nguyên và Môi trường cùng quận, huyện quản lý… Việc vớt rác trên hệ thống kênh rạch cũng chỉ mới được phê duyệt cho 2 tuyến kênh là Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé. Còn với những tuyến kênh liên quận khác hoặc nội vi trong các quận thì cho đến nay vẫn chưa được khoán chi phí để thực hiện vớt rác, cải thiện vệ sinh môi trường. Được biết, tại nhiều quận như quận 4, 6, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân…, nhiều tuyến kênh đặc nghẹt rác do đã quá lâu không được vớt rác và nạo vét lòng kênh.

PHÚC ANH

Tin cùng chuyên mục