
Tối nay, 22-2, từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên của Việt Nam sẽ được ra lò. Hàng triệu con tim đang hướng về Dung Quất chờ đón sự kiện trọng đại này.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sẵn sàng cho việc chạy thử (trong ảnh, khu chưng cất xăng, dầu của nhà máy). Ảnh: HÀ MINH
Hơn 3 năm trước…
Đi trên con đường Bình Long, Dung Quất (kể từ chiều nay, 22-2, sẽ chính thức mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) về Khu kinh tế Dung Quất, có lẽ những ai từ nơi xa đến cũng cảm nhận được không khí chuẩn bị háo hức đón sản phẩm xăng dầu đầu tiên từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào lúc 20g tối nay. Nói đúng hơn, từ hơn một tháng nay, người dân cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng đã hướng về Dung Quất, chuẩn bị đón sự kiện đặc biệt quan trọng này. Đi tới đâu, hai từ “Dung Quất” cũng đều được nhắc đến.
Ngay từ sáng nay, những người 15 năm trước di dời để nhường đất cho dự án, nay lại quay về để được tận mắt nhìn ngọn đuốc cao ngất của nhà máy, những bồn bể sáng lên trong nắng ban mai… và không ngớt lời trầm trồ khen ngợi.
Ông Nguyễn Thuận, 68 tuổi, nhà ở xã Bình Trị, nơi hàng ngàn hộ dân đã nhường đất cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất giờ đã ở khu tái định cư mới không giấu được niềm vui: “Tui phải ra tận nơi, nhìn cái nhà máy to ra răng, dân bọn tui chờ đợi đã lâu rồi”! Ông Thuận nói làm tôi nhớ đến ông Nguyễn Văn Lanh, cũng ở xã Bình Trị.
Hơn 3 năm trước, ông Lanh đã gần 67 tuổi, có mặt trong buổi lễ khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tháng 11-2005. Lúc đó, tôi đã hỏi ông: “Ông có tin lần này nhà máy sẽ được xây dựng hoàn thành và sẽ có xăng dầu do Việt Nam tự sản xuất không”? Ông Lanh ngẫm nghĩ, rồi buông một câu: “Để chờ xem đã”!? Không thể trách ông được, bởi ở thời điểm đó có hàng triệu người cũng sẽ có tâm trạng nghi hoặc như ông vì dự án lọc dầu đầu tiên của Việt Nam vẫn đang còn trong giai đoạn “lình xình” lắm.
Tôi an ủi ông: “Bác hãy cứ tin là sinh nhật lần thứ 70 của bác sẽ là ngày mà cả nước vui mừng đón dòng sản phẩm xăng dầu từ quê hương Dung Quất”! Ông cười, thủng thẳng bước đi…! Lần này trở lại Dung Quất, những bồn bể đồ sộ, đường ống ngang dọc, tháp đuốc chọc trời, khu chưng cất xăng dầu hiện đại và quy mô… Trong lòng tôi thấp thỏm hy vọng sẽ gặp lại ông Lanh, để hỏi lại ông câu hỏi hơn 3 năm trước.
Nhớ mùa xuân năm 1471

Hoàn thành công việc.
Những đoàn xe nối đuôi nhau về Dung Quất trong sự chào đón của cờ phướn tung bay, băng rôn rực rỡ trên con đường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tâm trạng ai cũng háo hức.
Là thành viên ban tổ chức của sự kiện, trước sự rộn ràng trên quê hương, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi nhắc lại một sự kiện và cho rằng đó là sợi dây liên kết để có được Dung Quất-Vạn Tường hôm nay.
Đó là mùa xuân năm 1471, ba năm sau ngày thị sát vịnh Hạ Long, vua Lê Thánh Tôn đến vịnh Dung Quất. Vua tôi lưu lại vùng đất này một thời gian ngắn rồi tiếp tục đi về phương Nam. Trước khi xuất phát, vua Lê chúc quân sĩ: “Thiên giáng vạn tường chúc chư đô toàn thắng!”. Quân sĩ đáp từ: “Vạn tường! Vạn tường!” (Chúc vạn sự tốt lành).
Không ngờ lời chúc phúc của tướng sĩ đối với đấng minh quân của mình đã vô tình khai sinh cho vùng đất đầy nắng gió này một địa danh mới: Vạn Tường! Để hơn 500 năm sau, một dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam được ra đời ngay nơi ông đặt chân đến, để hàng ngàn người cũng tụ hội về đây với khí thế không kém gì mùa xuân năm ấy. Chỉ có khác là, không phải để hô vang “Vạn Tường”! mà là để đón dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên do Việt Nam tự sản xuất!.
Hà Minh (SGGP 12G)
Sáng nay, 22-2, Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) đã đưa vào sử dụng tòa nhà Trung tâm Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi tại số 1 đường An Dương Vương, TP Quảng Ngãi. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các bộ ngành trung ương. Nhà máy lọc dầu Dung Quất Được thực hiện theo hình thức Việt Nam tự đầu tư. Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Các nhà thầu chính tham gia: Technip (Pháp), JGC (Nhật), Reunida Technica (Tây Ban Nha). Được xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trên tổng diện tích xấp xỉ 600ha với công suất thiết kế: 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (tương đương 148.000 thùng/ngày) được cung cấp từ mỏ Bạch Hổ (dầu ngọt) của Việt Nam. Khi hoàn thành, sẽ cho ra các chủng loại sản phẩm: Propylen, khí hóa lỏng (LPG), xăng ô tô không pha chì, nhiên liệu phản lực, dầu hỏa dân dụng, diesel động cơ, diesel công nghiệp, nhiên liệu F.O, đáp ứng 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong cả nước. Sản phẩm của nhà máy được ưu tiên sử dụng tối đa cho nhu cầu của thị trường trong nước theo giá bán buôn cạnh tranh. Phần sản phẩm dư sẽ được xuất khẩu. Đây là công trình trọng điểm quốc gia. Từ tháng 7-1997 – 12-1998, dự án được triển khai theo hình thức Việt Nam tự đầu tư. Tháng 5-2005, hợp đồng chính xây dựng đã được ký với Tổ hợp nhà thầu Technip. Tháng 11-2005, dự án được khởi công xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành và cho ra các sản phẩm xăng, dầu và được đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. |