Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“

Nhiều cây bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại tiểu khu 249 ở Lâm Hà, Lâm Đồng bị cưa hạ nằm ngổn ngang, trong đó nhiều phách gỗ bị xẻ đã được đưa ra khỏi rừng.

Ghi nhận tại hiện trường khoảnh 2, tiểu khu 249 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhiều cây bạch tùng hơn trăm năm tuổi bị cưa hạ.

Những cây bạch tùng này có đường kính gốc từ 60 - 100cm, cao hơn 10m bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Trên một khoảnh rừng rộng lớn, nhiều vỏ cây bạch tùng còn nằm lại, phần lõi đã bị xẻ mang ra khỏi rừng.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, quá trình tuần tra lực lượng kiểm lâm phát hiện có 11 cây gỗ với tổng khối lượng hơn 20,481m3; Trong đó, có 17,6m3 đã được đưa ra khỏi rừng, số còn lại vẫn đang nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

>> Một số hình ảnh báo SGGP ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng:

Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 1 Hàng chục cây bạch tùng nhiều năm tuổi bị cưa hạ nằm ngổn ngang giữa rừng
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 3 Các đối tượng ngang nhiên cưa hạ cả khoảnh rừng rộng lớn
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 4 Những gốc bạch tùng lớn tại hiện trường
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 5
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 6
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 7
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 8
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 9
Rừng bạch tùng hơn trăm năm tuổi tại Lâm Hà, Lâm Đồng bị “xẻ thịt“ ảnh 10 Trong số hơn 20,481m3 gỗ bị mất thì có 17,6m3 đã bị đưa ra khỏi rừng

Tin cùng chuyên mục