Rừng thông tại Lâm Đồng lại bị cưa hạ hàng loạt

Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng thông vừa xảy ra trên địa bàn xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

Ngày 2-6, ghi nhận tại hiện trường lô b1, khoảnh 5, tiểu khu 259, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà), hàng chục cây thông ba lá mới bị cưa hạ.

Rừng thông tại Lâm Đồng lại bị cưa hạ hàng loạt ảnh 1 Thông ba lá bị cưa sát gốc tại khu vực tiểu khu 259, do BQLRPH Lâm Hà quản lý. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có 54 cây thông 3 lá, rừng trồng 7 năm tuổi bị cưa, chặt hạ sát gốc, nhựa cây vẫn còn chảy, lá tươi nằm ngổn ngang.

Theo người dân địa phương, do rừng thông bị phá nằm trên khu đồi cao hướng về thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), khu vực trên đang “nóng” về bất động sản, tiếp giáp với trung tâm huyện Lâm Hà nên không loại trừ khả năng các đối tượng phá rừng để lấn chiếm đất.

Rừng thông tại Lâm Đồng lại bị cưa hạ hàng loạt ảnh 2 Nhiều cây thông bị cưa hạ, lá vẫn còn xanh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, tại khu vực này ngày 25-5 lực lượng kiểm lâm địa bàn đã phát hiện hai người dân (ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đang tác động vào rừng thông với mục đích để lấn chiếm trồng cây dâu. Ngay sau đó, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã yêu cầu hai người này viết cam kết không tác động lấn chiếm rừng lấy đất sản xuất nhưng chỉ ít ngày sau rừng thông đã bị phá.

Trước thực trạng phá rừng đang diễn ra khá “nóng” tại các địa phương, vừa qua Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kỷ luật đối với các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ gồm: Phi Liêng, Sêrêpốk (huyện Đam Rông), Lâm Hà (huyện Lâm Hà), đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương) do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý trong năm 2020 và quý 1 năm 2021.

Tin cùng chuyên mục