Runner Thanh Vũ đạp xe xuyên Việt kêu gọi hành động vì môi trường

Vũ Phương Thanh (hay còn gọi là Thanh Vũ) đang thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt từ Trà Cổ (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau. Đến ngày 3-4, cô đã đạp xe đến Quảng Ngãi và cùng người dân thực hiện hành động thiết thực với thông điệp “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - Vì Việt Nam phát triển bền vững”.

Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) được nhiều người biết đến là “Cô gái chạy vòng quanh thế giới” hay “cô gái sa mạc” và trong năm 2022, Thanh Vũ cho thấy thể trạng và nghị lực phi thường khi trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Deca - Triathlon World Championship với quãng đường bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km.

Trở về Việt Nam, Thanh Vũ đã nhanh chóng lên kế hoạch và thực hiện ngay hành trình đạp xe xuyên Việt từ mũi Sa Vĩ, mốc địa đầu của Tổ quốc (thuộc phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau. Hành trình đạp xe của cô gái trẻ bắt đầu từ tháng 3 và đến ngày 3-4, cô đã đạp xe đến tỉnh Quảng Ngãi. Tại mỗi địa điểm, xe đạp cô gái lăn bánh đều lan tỏa thông điệp “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - Vì Việt Nam phát triển bền vững”.

Thanh Vũ đã đạp xe đến tỉnh Quảng Ngãi và cùng người dân thu gom rác thải nhựa, truyền thông điệp "Vì Việt Nam phát triển bền vững". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thanh Vũ đã đạp xe đến tỉnh Quảng Ngãi và cùng người dân thu gom rác thải nhựa, truyền thông điệp "Vì Việt Nam phát triển bền vững". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chia sẻ về quyết định hành trình đạp xe xuyên Việt, Thanh Vũ nói: “Khi tôi bắt đầu hành trình đạp xe từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, hành trình qua 28 tỉnh thành ven biển và TPHCM, một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, nơi tôi sinh sống, ban đầu, tôi có nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng, liệu mình có làm được không, kết quả có được như mong muốn hay không. Nhưng một lần nữa, tôi cho phép bản thân bước ra nỗi sợ hãi để có những bước chân đầu tiên”.

Thanh Vũ đạp xe qua TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Thanh Vũ đạp xe qua TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Thanh Vũ hay nói với chính mình rằng “Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân”, mỗi lần Thanh Vũ cho phép bản thân tiến tới một thách thức mới mặc dù vẫn còn nhiều lo lắng. “Hành trình 4.7” là cột mốc thách thức bản thân, Thanh Vũ cảm thấy như mở ra một chân trời mới, kết nối và tạo ra nhiều giá trị cộng đồng.

Con số 4.7 mang ý nghĩa 4,7kg lượng rác thải nhựa mà bình quân mỗi người Việt Nam rò rỉ ra môi trường bên ngoài - kết quả nghiên cứu của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Thanh Vũ nhấn mạnh: “Khi chúng ta "chinh phục" được 4,7kg rác thải nhựa, chúng ta dần lan tỏa tới người thân, bạn bè, trường học, nơi làm việc… từ 4,7kg/người, một cộng đồng, triệu dân trở thành sức mạnh, cùng nhau cộng hưởng tạo ra tác động tích cực để giảm thiểu, tái chế rác thải nhựa”.

Thanh Vũ truyền tải năng lượng tích cực trong giảm thiểu, thu gom và tái chế rác thải nhựa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thanh Vũ truyền tải năng lượng tích cực trong giảm thiểu, thu gom và tái chế rác thải nhựa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

“Hành trình 4.7 cũng chính là lời mời đến tất cả mọi người bình thường làm những điều phi thường từ hành động vì Việt Nam phát triển bền vững. Bởi chính tôi, tôi là một người bình thường nhưng tôi luôn muốn hướng đến điều đặc biệt khi tôi trở thành người Việt Nam đầu tiên hay người Châu Á làm điều gì đó để mở đường cho các bạn trẻ có thể tiến xa hơn, những người tài năng hơn, giỏi hơn”, Thanh Vũ chia sẻ.

Khi đặt chân đến Quảng Ngãi vào ngày 3-4, Thanh Vũ chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đến tỉnh Quảng Ngãi và rất nhiều địa điểm khác trên đất nước Việt Nam, Thanh Vũ cũng lần đầu đến. Thanh Vũ nói: “Khi đến Quảng Ngãi, tôi thấy những con đường ở Quảng Ngãi rất xanh, sạch, đẹp, một thành phố ven biển đẹp vô cùng. Tôi hy vọng người dân Quảng Ngãi luôn cố gắng nỗ lực duy trì thói quen bền vững để Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn với môi trường xanh”.

Tại điểm dừng Quảng Ngãi, nhiều người đã cùng tham gia thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa. Chị Nguyễn Thị Bích Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Úc (TP Quảng Ngãi) cho biết: “Thanh Vũ là cô gái trẻ, bằng hành động đạp xe xuyên Việt mang thông điệp Vì Việt Nam phát triển bền vững. Cô gái ấy mong muốn các thế hệ tiếp tục giảm thiểu rác thải nhựa như cách cô ấy đã chinh phục từng cây số với tình yêu đất nước Việt Nam. Để lan tỏa hành động vì môi trường, trong tháng tới, trường học sẽ tổ chức Ngày hội vì môi trường xanh với sự tham gia phụ huynh và học sinh, tạo nên điều tích cực giảm thiểu rác thải nhựa”.

Hành trình xuyên Việt chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng và đến ngày 3-4, Thanh Vũ đã đến tỉnh Quảng Ngãi, chặng đường tiếp tục phía trước mang đến nhiều năng lượng tích cực cho nhiều người. Ảnh: NVCC

Hành trình xuyên Việt chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng và đến ngày 3-4, Thanh Vũ đã đến tỉnh Quảng Ngãi, chặng đường tiếp tục phía trước mang đến nhiều năng lượng tích cực cho nhiều người. Ảnh: NVCC

Chặng đường xuyên Việt dài hàng ngàn cây số dự kiến chỉ hơn 1 tháng và hiện đang ở chặng ngang qua tỉnh Quảng Ngãi. Thanh Vũ hy vọng mỗi địa điểm dừng chân để thực hiện hành động giảm thiểu, thu gom và tái chế rác thải nhựa sẽ mang lại năng lượng tích cực đến người dân, từ đó thay đổi và dần trở thành thói quen hằng ngày.

Tin cùng chuyên mục