Rút kinh nghiệm 3 cá nhân để sử dụng điện trái phép tại Cụm công nghiệp Phước Tân

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa họp kỳ thứ 14 tiến hành xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số đơn vị.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định 3 đồng chí: Thái Thanh Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai (từ tháng 3-2017 đến tháng 6-2019); Nguyễn Văn Quan, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương (từ tháng 9-2015 đến tháng 3-2017); Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, đã để xảy ra việc sử dụng điện trái phép tại Cụm công nghiệp Phước Tân (phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất rút kinh nghiệm đối với 3 đồng chí trong công tác lãnh đạo, điều hành. 

Cụm công nghiệp Phước Tân hình thành tự phát hơn 10 năm qua trên đất quy hoạch công viên và rừng trồng; nhiều cá nhân ồ ạt vào lập doanh nghiệp, xây dựng trái phép nhà xưởng tại đây (Báo SGGP có bài phản ánh vào ngày 7, 8-9-2020).

UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định quy hoạch cụm công nghiệp khi chưa được Chính phủ phê duyệt. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất chủ trương không tiếp tục trình Chính phủ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp này và hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục