Sản xuất công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng

Nhiều doanh nghiệp nhóm ngành công nghiệp có chung nhận định: năm 2026 vẫn là một năm nhiều thách thức và khó đoán định. Song với nỗ lực và những kế hoạch được đặt ra ngay từ đầu năm, doanh nghiệp vẫn có thể giữ nhịp tăng trưởng ổn định.

Đặt kế hoạch tăng trưởng trên 20%

Là một trong những “cánh chim đầu đàn” trong lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu, Công ty TNHH Lập Phúc (phường Phú Thuận, TPHCM) cho biết, năm nay đặt mục tiêu tăng trưởng 20%-30% so với năm 2025. Với việc đầu tư mạnh vào công nghệ trong suốt nhiều năm qua, đồng thời không ngừng nâng cao tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân nên các sản phẩm khuôn mẫu của Công ty TNHH Lập Phúc có thể cạnh tranh sòng phẳng về giá, chất lượng với hàng hóa đến từ các nước trong khu vực.

M4a.jpg
Khách tham quan triển lãm Công nghiệp hỗ trợ vừa tổ chức tại TPHCM

“Hiện các nhà nhập khẩu của Mỹ rất ưu tiên lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Đơn hàng năm 2026 khá ổn định”, ông Nguyễn Văn Trí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc chia sẻ.

Ở nhóm ngành cơ khí - điện, ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (phường Gò Vấp, TPHCM) đặt kế hoạch tăng trưởng 23%. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ông Lâm cho biết sẽ đẩy mạnh việc nâng cao nội lực, lấy con người làm yếu tố then chốt; ngoài ra, sẽ lấy thêm chứng chỉ quốc tế cho các sản phẩm để tham gia những dự án lớn trong và ngoài nước. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại để sản phẩm Việt có thể đi xa hơn. Với nỗ lực chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đến nay các sản phẩm vật tư cơ điện của Cát Vạn Lợi đã có mặt tại nhiều công trình lớn trong nước như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Sân bay quốc tế Long Thành, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, Trung tâm dữ liệu quốc gia… Về xuất khẩu, sản phẩm của công ty đã có mặt tại các công trình như tuyến Metro Malina (Philippines), Sân bay Techo của Campuchia và Nhà máy nhiệt điện than Matarbari (Bangladesh).

Bên cạnh đó, trong năm 2026, ngành cơ khí sẽ có khu công nghiệp chuyên ngành. Theo ông Huỳnh Quang Nhung, Phó Tổng giám đốc kinh doanh Thaco Industries, dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí được đặt tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên (TPHCM), tổng diện tích quy hoạch lên tới 786ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 75.000 tỷ đồng. “Tập đoàn Thaco quy hoạch một trung tâm hợp tác liên doanh, liên kết ngay trong khu công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất cơ khí thông qua nhiều hình thức hợp tác đa dạng”, ông Huỳnh Quang Nhung cho biết.

Tạo cơ hội để tham gia dự án lớn trong nước

Mặc dù đạt chuẩn châu Âu, Nhật Bản và cung ứng cho nhiều đối tác nước ngoài, nhưng theo các doanh nghiệp, sản phẩm cơ khí công nghiệp nội địa lại chưa thể tham gia các dự án lớn trong nước. Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí điện TPHCM, khẳng định, các doanh nghiệp cơ khí - điện nội địa hoàn toàn có khả năng cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống phụ trợ cho đường sắt đô thị như: toàn bộ hệ thống cấp nguồn điện, máy phát điện dự phòng, thông gió, điều khiển tự động ngoại vi, phòng cháy chữa cháy và thang máy…

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TPHCM cho thấy, niềm tin được thể hiện qua dự báo hoạt động sản xuất trong quý 1-2026 hết sức tích cực. Cụ thể, 32,8% doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ tốt hơn, 73,5% doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình kinh doanh quý 1-2026 sẽ tích cực hơn.

“Ngoài việc doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình, phát triển nhân lực chất lượng cao, các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm đến việc sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong các hạng mục của đường sắt đô thị được sản xuất, cung cấp tại nội địa. Quá trình này sẽ giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì, tăng tính tự chủ cho đất nước và tạo tiền đề để công nghiệp đường sắt hiện đại Việt Nam phát triển. Đối với các hạng mục bắt buộc phải sử dụng thiết bị nhập ngoại, cần có quy định lộ trình chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành và bảo trì cho Việt Nam”, ông Trần Thành Trọng đề xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Trí, để phát triển, doanh nghiệp cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, tuy nhiên lãi vay hiện còn khá cao. TPHCM đang triển khai chương trình vay vốn kích cầu đầu tư nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận. Chưa hết, chi phí thuê đất trong khu công nghiệp khá cao. Chỉ tính riêng giá thuê đất trong Khu công nghiệp Củ Chi hiện nay đã lên tới khoảng 250USD/m2 cho 50 năm, khiến doanh nghiệp sản xuất bị giảm khả năng cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục