Sáng nay, hàng ngàn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, các địa phương tại TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

* Tại quận 10 (TPHCM) diễn ra lễ giao, nhận quân điểm của TPHCM năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM; thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng lãnh đạo quận 10 và 949 công dân nhập ngũ.

img-8592-6746.jpeg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh nhấn mạnh, phát huy truyền thống của cha ông, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, các thế hệ thanh niên quận 10 hôm nay tiếp tục hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

img-8596-958.jpeg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời bày tỏ tin tưởng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân”; nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

img-8587-3650.jpeg
Tân binh hào hứng lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, TPHCM được giao chỉ tiêu 4.906 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là 950 công dân.

img-8603-4067.jpeg
Nữ tân binh phấn khởi, chụp ảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên TPHCM chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao trong đội hình 9 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7. Cụ thể, có 108 đảng viên (với 90 đảng viên chính thức) nhập ngũ; 48% tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; không có thanh niên sức khoẻ loại 3.

img-8590-849.jpeg
Tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, các thanh niên TPHCM được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân và Sư đoàn 377, Trung đoàn Gia Định; riêng 6 công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho Trường quân sự Quân khu 7.

* Tại TP Thủ Đức, đến dự lễ và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

z5196065769616-1cafc2c0dcbd1b54a0d2f0eff34712c8-7015.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho thanh niên trước giờ giao quân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong buổi lễ trang trọng, Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức cho biết, có mặt tại lễ giao quân là 560 thanh niên ưu tú của TP Thủ Đức sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng thay mặt lãnh đạo TP Thủ Đức hoan nghênh các bạn thanh niên, con em quê hương TP Thủ Đức anh hùng đã có mặt đầy đủ, với tư thế sẵn sàng lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tin tưởng, các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thủ Đức, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện mình về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

z5196097786457-ff2f938a41cdf693e83efe24d03dda8d-6704.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo TP Thủ Đức tiễn công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cũng thay mặt lãnh đạo TP Thủ Đức gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các gia đình có thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2024; đồng thời, mong các gia đình bằng việc làm thiết thực, tiếp tục động viên con em an tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong số 560 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó 426 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 134 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an), đặc biệt có 2 nữ thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, được biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4), Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7), Trung đoàn Gia Định và Công an TPHCM.

z5196097771375-1dc395d231ecbb6410abb75b6e157e82-2068.jpg
Thanh niên TP Thủ Đức bước qua cầu "Vinh quang người chiến sĩ" lên đường làm nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thủ Đức và 34 phường đã tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình để động viên tinh thần. Sau buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo TP Thủ Đức trao các phần quà, động viên các tân binh của địa phương trước giờ lên đường nhập ngũ.

>> Một số hình ảnh tại lễ giao, nhận quân tại TP Thủ Đức: Ảnh: HOÀNG HÙNG

z5196014601497-ce694b61264a627c7178e3246e124679-6103.jpg
z5196020908420-c430488e593d32156e0bb9cf7283b079-207.jpg
z5196022560867-b28c5e2daff91469ca96d6acedb8589d-5023.jpg
z5196014376769-0e7d31a3aa70c0632f0d4b41871ff518-8370.jpg
z5196014427944-07317056e8dd7c888dfc8ab6c0a00a1b-1643.jpg
z5196020208681-0714bd5a590737032956980ea88b490a-375.jpg
z5196014374216-75f462f382b3ef1317364ba89760d0e5-5242.jpg
z5196014212245-af63db99ecd80b6a138a5700cf3d7e13-7135.jpg
z5196013899490-d60f0fe2adf2f5f417bed6d2473a02bb-8299.jpg
z5196014510822-8c61fdd6dedcd06da962aa45cc4794b4-1400.jpg
z5196014438318-4f3b375ecdb7210ffb73d89afedd5a82-1608.jpg
z5196097835010-4f394f6c6b3d6f1ac78671fbf3b5776c-4852.jpg
z5196097786564-0b6b05c819c155263bb58423e6a5cf76-6414.jpg
z5196097816752-85a44229079577cbbd908edf15810d24-4797.jpg

* Cũng trong sáng 27-2, UBND quận 5 tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

z5196048797291-840632eecade975d08931d705b2e91e9-3933.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: CAO THĂNG

Được khoác trên mình màu xanh áo lính, tân binh Phan Kim Hoàng Long (phường 1, quận 5) bày tỏ lần đầu tiên xa gia đình, bạn bè và người thân bước vào môi trường mới, chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Song Hoàng Long tin rằng, môi trường quân đội “trường học lớn”, là nơi đã giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành.

Vì vậy, Phan Kim Hoàng Long quyết tâm xác định tốt trách nhiệm, yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ và hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội. Đồng thời, tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

z5196048793209-80a149050d91f05e57d17bab94806bdc-3493.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà, động viên tân binh nhập ngũ. Ảnh: CAO THĂNG

Còn tân binh Huỳnh Ngọc Sang (phường 9, quận 5) thấy tự hào về lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngưỡng mộ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nên cũng tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Huỳnh Ngọc Sang bày tỏ môi trường quân đội là trường học lớn của thanh niên nên quyết tâm rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Năm nay quận 5 có 139 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Trong đó, có 95 tân binh đạt sức khỏe loại 1, loại 2 (chiếm 79,11% so với chỉ tiêu); có 66 tân binh đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 55% so với chỉ tiêu); có 105 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ và 5 tân binh là đảng viên.

z5196048793713-eb3b2d3d3d1ecb0063b5993acac850db-5731-7768.jpg
Thanh niên quận 5 lên đường nhập ngũ. Ảnh: CAO THĂNG

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quận ủy quận 5 đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, phường làm tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội cho công dân trúng tuyển sẵn sàng thi hành nghĩa vụ quân sự.

Quận 5 đã tổ chức mổ mắt cho 27 thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân và chăm lo bình quân 8- 9 triệu đồng cho mỗi công dân để tạo điều kiện giúp đỡ, động viên công dân an tâm lên đường nhập ngũ.

z5196048797290-e9d441776971332a59c5102c78de9d14-3071.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà, động viên tân binh nhập ngũ. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Quận ủy quận 5 mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ với tinh thần hăng hái, trở thành những chiến sĩ tân binh trong lực lượng vũ trang; tham gia học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật tự giác, nghiêm minh của các đơn vị lực lượng vũ trang, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú.

Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy, UBND 14 phường, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình các tân binh. Qua đó, tạo điều kiện cho tân binh lên đường nhập ngũ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho các quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, nghĩa vụ công an trở về địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bạn có việc làm, ổn định cuộc sống.

* Tại quận 6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

z5196102720602-409a71c101c4f6ea8421b27082e768b6-219.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà, động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo, năm nay quận 6 có 218 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; trong đó có 185 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quận sự và 33 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an.

Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo tin rằng với ý chí quyết tâm, ý thức tự giác, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi của tuổi trẻ các thanh niên sẽ mau chóng hòa nhập, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Chủ tịch UBND quận 6 cũng chúc các tân binh luôn mạnh khỏe, yên tâm, hăng hái lên đường tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn công tác tốt, giữ gìn nghiêm kỷ luật tại đơn vị và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình phục vụ tại ngũ.

z5196102710815-7478f3d8897803fdc7ec6e50c61b933e-3897.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà, động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau lễ ra quân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 6 đã thăm, động viên và trao quà, biểu dương tinh thần tình nguyện, hăng hái tham gia nhập ngũ của các thanh niên. Đồng thời, căn dặn các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chợ Lớn Anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đem hết khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc.

z5196102726706-2f248e360fa041b4b9c8a7351a845fe9-2787.jpg
Đồng chí Lê Kim Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 tặng quà, động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước lễ giao, nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quận sự quận 6 đã tổ chức hội trại tòng quân với các trò chơi vận động, chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, gia đình có thanh niên trúng tuyển và các thanh niên điển hình, trao tặng sổ tiết kiệm, quà cho đảng viên trẻ, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và giao lưu văn nghệ mang nhiều ý nghĩa về ngày hội trại tòng quân…

>> Một số hình ảnh giao, nhận quân tại quận 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

z5196102695520-57e1f27d2efd0bb6b253289df49438f7-8822.jpg
z5196102579904-658a3ef86dc7d14e020461a93d0e3ab4-3623.jpg
z5196102586813-0f950e5884c9e66a96abc11238a83d10-7296.jpg
z5196102581112-338fde6a319c23ef7750e9e4268e0442-9666.jpg
z5196102703389-dd7d866fdbce8e5fb7ea5dcf0ecbe4fb-4230.jpg
z5196102673559-63423fc5a659ae307666f19f37df1c41-3086.jpg

* Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận 7 (TPHCM) sáng nay cũng tổ chức lễ giao, nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự.

Năm nay, quận 7 có 174 thanh niên lên đường nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng để tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Các tân binh tại quận 7 lên đường nhập ngũ năm 2024 sẽ về huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại Công an Thành phố, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM), Bộ đội Biên Phòng TPHCM, Tiểu đoàn 16 Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7). Không khí hăng hái, vui vẻ khi các thanh niên bước qua chiếc "Cầu vinh quang" lên xe nhận quân về đơn vị.

z5196156471995-6870e63f8f18f0e3284b50c74a4f0949-9424.jpg
Năm 2024 tại Quận 7 có 174 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CHUNG
z5196171253637-6185ff40cb5b2614d241e68792bd8391-5305-4171.jpg
z5196165038541-0340bade423606a31de1c7bb83878c8e-7535-7590.jpg
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CHUNG
z5196153707120-e7c6dbf9398cfe00fba2a28d96a49e73-4439.jpg
Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, đã bày tỏ sự tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 7 đối với các thanh niên của quận lên đường nhập ngũ. Các em tân binh của lực lượng quân đội, công an sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình phục vụ tại ngũ, xứng đáng là người chiến sỹ gương mẫu, để lại ấn tượng tốt đẹp của thanh niên quận 7 trong lòng mọi người; xứng đáng là công dân Thành phố mang tên Bác.

z5196175621440-02bd0a1da1c230ce287daad7d977648c-253.jpg
Thanh niên Quận 7 hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CHUNG
z5196181592831-5e3ab04d12e48c3d3c004d8fa3d705a1-2060.jpg
Nhiều phụ huynh động viên con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CHUNG

* Cùng với công tác giao nhận quân toàn TPHCM năm 2024, sáng 27-2, UBND quận 12 tổ chức công tác giao, nhận quân cho các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang đối với 252 công dân trúng tuyển. Đến dự có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

tran-kim-yen-3204jpg-533.jfif
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRÀ GIANG

Năm 2024, quận 12 có 252 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao (trong đó có 3 nữ công dân), công dân nhập ngũ lần này có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ 47,8%. Các tân binh sẽ được giao cho các đơn vị quân đội, như: Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Bộ binh 5/QK7, Trung đoàn Gia Định, Công an TPHCM…

ct-nvd-2677jpg-2887.jfif
Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cài hoa cho tân binh. Ảnh: TRÀ GIANG

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 12, cho biết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn những năm qua luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao. Nhiều người đã trưởng thành từ môi trường quân đội, sau khi xuất ngũ đã trở thành công dân gương mẫu, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để tiếp tục xây dựng quê hương, chăm lo cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn.

Ông Đức mong muốn các tân binh nhập ngũ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, rèn luyện, học tập, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

tan-binh-2-3553jpg-7764.jfif
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: TRÀ GIANG

Thời gian qua, các cấp chính quyền quận 12 cũng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà… nhằm động viên các em hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chăm lo công dân nhập ngũ mỗi phần quà trị giá 4,5 triệu đồng…

Tân binh Đỗ Văn Đức (phường Hiệp Thành) thay mặt 252 tân binh bày tỏ lòng tự hào được đứng vào hàng ngũ quân đội để rèn luyện, cống hiến sức trẻ nhằm xây dựng, bảo vệ tổ quốc… đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

* Tại quận 11, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay quận 11 có 155 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (có 3 đảng viên). Trong đó, 131 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quận sự và 24 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an.

z5196261817678-57ba823f8f0ee609e91820460d3f51ca-2810.jpg
Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở quận 11

Theo Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm, công tác tuyển quân quận 11 luôn đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tuyển quân năm sau luôn cao hơn năm trước, được Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND TPHCM ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt có nhiều gia đình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động con em mình tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của công dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

z5196261846960-6617acc8ced60eb472f05c1cf9c4df39-1521.jpg
z5196261848195-dc4aef28ec1a3b7cdaf3eb3eef92dcd6-2224.jpg
Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ
z5196261817965-32a537dab2a8cb1c2f6d1e4c9cb0c1d2-7781.jpg
Lãnh đạo quận 11 động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ
z5196261859395-453e136670eafdb4088374ad7bbacacd-5438.jpg
z5196261860488-866afe5dbc010be3b27ef1ac1050c4ae-6788.jpg
Năm nay quận 11 có 155 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (3 đảng viên)

Bí thư Quận ủy quận 11 mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên dõi theo từng bước đi trưởng thành của các tân binh; tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.

* Tại quận Tân Bình, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành ghi nhận, biểu dương các thanh niên nhập ngũ đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi, hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

z5196480734597-c2a18f68f6b722902e90979f9c9ad2de-8465.jpg
Lãnh đạo TPHCM và quận Tân Bình tại buổi lễ

Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, năm nay quận tuyển chọn được 241 công dân có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 195 thanh niên nhập ngũ vào môi trường quân đội, 46 thanh niên nhập ngũ vào môi trường công an. Đặc biệt có 6 đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ.

z5196481150548-f28273b14663ca96d0a39265170f00f1-8503.jpg
z5196480373735-7e72333e5be7d4710f566f5a12c926a2-3935.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

Cứ mỗi năm, thanh niên ưu tú của quận hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Trong số đó có nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Kết quả đó, ngoài ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình, còn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng quân đội, công an và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục