Cụ thể, sau khi nhận được tờ trình của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về việc xin đất nghĩa trang để đưa phần mộ của ông từ nghĩa trang Gò Dưa, TPHCM về quê nhà ở Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành xin ý kiến và được Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này chấp thuận.
Trước mắt, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài nguyên – Môi trường, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan tham mưu các thủ tục để cấp đất nghĩa trang.
Gác Trịnh nằm ở khu tập thể Nguyễn Trường Tộ, TP Huế từng là “một chốn đi về” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trướcTrao đổi với báo chí, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tỉnh hoàn toàn đồng ý nguyện vọng của gia đình. Việc làm này như cách tri ân đối với nhạc sĩ tài năng là người con xứ Huế đã có những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Hy vọng rằng, việc di dời mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế sẽ tạo nên một điểm đến văn hóa mới, không gian nghệ thuật, du lịch cho du khách trong và ngoài nước.