Sạt lở ở Quảng Ngãi, nghi vùi lấp 1 tổ máy thủy điện

Tối 10-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, tại khu vực thủy điện Kà Tinh, thuộc địa phận xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, nghi vùi lấp 1 tổ máy đang trực của thủy điện này.

Theo thông tin ban đầu, tổ máy trực có 1 công nhân đang làm việc, nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với công nhân này.

Do hiện trường vụ sạt lở nằm sâu trong khu vực núi hiểm trở kèm theo trời mưa nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Sạt lở ở Quảng Ngãi, nghi vùi lấp 1 tổ máy thủy điện ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường. Ảnh cắt từ clip

“Theo báo cáo của nhà máy thủy điện Kà Tinh vào tối cùng ngày, chưa có thiệt hại cụ thể về người trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên. Hiện, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tiếp cận, khắc phục vụ sạt lở. Do trời tối, kèm theo hiện trường nguy cơ sạt lở cao, đoàn công tác và đội cứu hộ chưa thể tiếp cận nên chưa có thông tin cụ thể”, nguồn tin cho biết. 

Đến 22 giờ cùng ngày, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nắm thông tin về vụ sạt lở ở thủy điện Kà Tinh. Qua đó, chỉ đạo 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh này trực tiếp dẫn đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục vụ sạt lở.

Lãnh đạo địa phương đang tìm cách tiếp cận hiện trường an toàn. Ảnh cắt clip
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vụ sạt lở xảy ra ở công trình thủy điện đang thi công. “Hiện, chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc. Hiện trường sạt lở nằm ở gần thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng”, ông Đặng Văn Minh cho hay.
Đến 22 giờ 40 phút, trực tiếp chỉ đạo đoàn công tác có mặt tại hiện trường, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng họp khẩn để lên phương án tiếp cận hiện trường khu vực sạt lở nghi vùi lấp 1 công nhân ở thủy điện Kà Tinh. 

“Hiện địa bàn đang mưa rất lớn, đêm tối và hệ thống chiếu sáng công trình thủy điện bị cắt toàn bộ nên các lực lượng cứu hộ cứu nạn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở. Do chưa thể đánh giá được hiện trường và tình trạng sạt lở nên chưa thể có thông tin chính thức về thiệt hại cụ thể”, ông Đặng Minh Thảo cho biết.

Về thông tin 1 công nhân nghi bị vùi lấp, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, do chưa tiếp cận, kiểm tra được hiện trường nên đơn vị chức năng chưa xác định cụ thể. “Hiện chúng tôi đang tổ chức họp khẩn để đánh giá vụ sạt lở. Đến 6 giờ sáng mai (11-10) chúng tôi sẽ có mặt ở hiện trường để đánh giá lại mới có phương án tiếp cận hiện trường”, ông Thảo nói thêm.

Được biết, trong ngày 10-10, địa bàn huyện Trà Bồng có mưa rất lớn, lượng mưa có nơi đạt đỉnh trên 400mm. Trong ngày 10-10, huyện Trà Bồng duy trì lệnh sơ tán khoảng 15.000 dân, chủ yếu ở vùng sạt lở núi, dễ xảy ra lũ quét.

Một vụ sạt lở khác ở thôn Vuông (xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng). Ảnh: H.NGỌC
Các địa phương đặt trong vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở cao nhất gồm: Sơn Trà, Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Phong, Hương Trà, Trà Thanh…

Tin cùng chuyên mục