Sau 1 tháng bị chó dại cắn, người đàn ông tử vong

Vi chủ quan nên không tiêm phòng vaccine sau khi bị chó dại cắn, một tháng sau, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã tử vong.

Ngày 18-9, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, trường hợp tử vong do mắc bệnh dại được ghi nhận là ông Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, trú Làng Rin, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Vào ngày 6-8, ông Mỹ bị chó cắn nhưng ông đã không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh mà ở nhà tự xử lý vết thương.

Sau hơn 1 tháng, người đàn ông này có triệu chứng của bệnh dại như chảy nước dãi, sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng… Gia đình đã lập tức đưa ông Mỹ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà, nhưng ông đã không thể qua khỏi.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo, nếu gặp tình trạng bị súc vật (như chó,mèo...) cắn, nạn nhân cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để tiêm vaccine hoặc huyết thanh để phòng dại.

Tin cùng chuyên mục