Say xỉn tấn công lực lượng chốt kiểm dịch lãnh 9 tháng tù

Nhậu xong, Nguyễn Hoài Vương chạy xe vượt chốt kiểm dịch và còn dùng gạch tấn công, gây thương tích CSGT khi bị xử lý nồng độ cồn.

Bị cáo Vương tại phiên tòa

Ngày 1-7, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại điểm kiểm soát dịch Covid-19.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Hoài Vương (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Bị cáo bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tối 8-6, Vương đi nhậu cùng với một số người bạn tại  huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đến khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, Vương điều khiển xe mô tô về TP Cần Thơ.

Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 (tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Vương không chấp hành hướng dẫn của CSGT để vào trạm khai báo y tế mà cố tình chạy thẳng vượt qua chốt nên bị lực lượng tại chốt chặn lại.

Thấy bị cáo Vương có dấu hiệu say xỉn, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, Vương có nồng độ cồn 1.251 mg/lít khí thở, nên bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện.

Dù sai phạm rõ ràng, nhưng Vương cương quyết không đồng ý ký vào biên bản. Chưa dừng lại, bị cáo Vương còn nhặt 2 cục gạch ống quay lại tấn công và gây thương tích ở cánh tay trái của 1 chiến sĩ CSGT.

Tại phiên tòa, bị cáo Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin được cho hưởng mức án nhẹ.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tin cùng chuyên mục