Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy đăng kiểm tàu, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, sổ danh bạ thuyền viên; danh sách hành khách... Qua kiểm tra, phát hiện một số tàu không trang bị bình chữa cháy, không đủ thuyền viên… nên lập tức đình chỉ phương tiện và yêu cầu chủ tàu đưa toàn bộ hành khách lên bờ. Đồng thời lập biên bản xử phạt 1 thuyền trưởng 750.000 đồng vì lỗi "không có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện”.

Trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuyên truyền, kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách tại bến để đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tham quan vịnh Nha Trang.
Từ đầu tháng 7-2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ tàu đang hoạt động ở Bến tàu du lịch Nha Trang. Cùng với đó, quán triệt cho các chủ phương tiện và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách tuyệt đối không được đưa tàu thuyền ra khơi khi thời tiết xấu.
Thời gian đến, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho các thuyền trưởng, chủ phương tiện về kỹ năng thoát hiểm, quy định về an toàn giao thông đường thủy... "Đối với các trường hợp thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn, tàu thuyền chở quá số người quy định, phương tiện hết đăng kiểm..., sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Trung tá Nguyễn Văn Biên nhấn mạnh.

Trao đổi với Báo SGGP, ông Trần Văn Phú, Trưởng Phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, thời gian qua Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện, thuyền trưởng chấp hành quy định pháp luật; đồng thời nhắc nhở thực hiện bảo dưỡng phương tiện, trang bị thiết bị an toàn và xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Theo ông Trần Văn Phú, trước diễn biến mưa bão và sau sự cố lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long ngày 19-7 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, ngay trong sáng 20-7, Ban Quản lý đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác phương tiện thủy nội địa tăng cường ứng phó thời tiết nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cụ thể yêu cầu thực hiện theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; kiểm tra điều kiện an toàn trước khi xuất bến; tuyệt đối không đưa phương tiện rời bến khi thời tiết xấu và chủ động đưa phương tiện về nơi trú ẩn, mọi quyết định phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu; duy trì liên lạc trong suốt hành trình với lực lượng điều hành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh;…
“Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã đề nghị tất cả các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động tại bến nghiêm túc triển khai thực hiện và phổ biến nội dung này đến toàn bộ thuyền viên, nhân viên phục vụ trên tàu. Mọi hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định”, ông Trần Văn Phú cho hay.
Hiện nay, Bến tàu Du lịch Nha Trang có 305 phương tiện vận chuyển khách đang hoạt động, trong đó có 80 tàu gỗ. Trung bình mỗi ngày, bến phục vụ khoảng 6.000 – 7.000 lượt khách với khoảng 450 lượt tàu và ca nô xuất bến tham quan vịnh. Vào cuối tuần, lượng khách tăng lên 8.000 – 10.000 lượt/ngày, với hơn 500 lượt phương tiện xuất bến.