Trong Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) tối 26-12, (S)TRONG Trọng Hiếu bày tỏ niềm vui khi tham dự lễ trao giải, chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt của các cầu thủ sau một năm đầy nỗ lực, cống hiến cho thể thao nước nhà, đặc biệt là thành công lớn tại SEA Games 33 vừa qua. U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng tuyệt với để giành chiến thắng trước U22 Thái Lan.
"Họ thi đấu bằng tất cả sự quả cảm, mang về món quà vô giá dành tặng người hâm mộ. Nhìn các bạn trẻ chiến đấu, tôi thấy một thế hệ mới đầy hy vọng", (S)TRONG nói.
(S)TRONG Trọng Hiếu cho biết bố anh là cựu cầu thủ Nguyễn Chí Trung, từng thi đấu cho đội bóng quân đội Thể Công suốt từ năm 1971 đến khoảng năm 1981. Từ năm 1982 đến năm 1988, ông chuyển sang đội Công nghiệp Hà Nội. Năm 1990, ông giã từ sự nghiệp cầu thủ, lập gia đình. Trước khi qua đời năm 2021, ông cùng gia đình định cư ở Đức.
Hôm nay có mặt ở sự kiện đặc biệt của những cầu thủ bóng đá Việt Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu xúc động, bồi hồi khi nhớ về người bố cầu thủ của mình. “Bố đã dành nhiều năm tháng tuổi trẻ để sống cùng niềm đam mê với bóng đá. Bố còn luôn dạy các con phải nỗ lực, không ngừng cố gắng và biết quan tâm, yêu thương người xung quanh. Tôi tự hào về những giá trị bố để lại”, anh nói.
Trong lễ trao giải, (S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn ấn tượng và đầy cảm xúc ca khúc Con đường tôi. Theo nam ca sĩ, bài hát gửi gắm thông điệp rằng con đường đến thành công không bao giờ dễ dàng nhưng chính nỗ lực không ngừng từ chính bản thân mỗi người chắc chắn mở ra những cơ hội mới, thành công mới.
Con đường tôi là ca khúc đầu tiên (S)TRONG Trọng Hiếu ra mắt khán giả Việt Nam cách đây 10 năm, gắn liền với Vietnam Idol - cuộc thi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, đưa anh về với Việt Nam, với cội nguồn.
(S)TRONG Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 10 tuổi, anh xuất sắc giành giải vô địch cuộc thi nhảy Dance4Fans. Năm 2015, anh ra mắt khán giả Việt tại cuộc thi Vietnam Idol và giành giải quán quân. Tháng 3-2023, anh tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu) và xếp hạng ba.
Năm 2024, (S)TRONG Trọng Hiếu tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, vào đội hình Gia tộc toàn năng. Cuối 2024, anh đổi nghệ danh bằng cách chọn gắn thêm chữ "S" với ý nghĩa khẳng định nguồn gốc, tình yêu dành cho quê hương, kết hợp chữ "Strong" trong tiếng Anh, thể hiện tinh thần mạnh mẽ.
Năm 2025, (S)TRONG Trọng Hiếu phát hành EP Kho báu và tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" Show 2025: Giữa những trời sao tại TPHCM.
(S)TRONG Trọng Hiếu ghi dấu với nhiều ca khúc nổi bật: Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng); Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới (tự sáng tác); Kho báu (Hứa Kim Tuyền); Em là bà nội của anh, Rise Up…