Sức dân chia sẻ nhau tạo nên nét đẹp trên địa bàn dân cư

Chiều 9-11, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" tại khu phố 5, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của khu phố 5 phường Tân Sơn Nhì. Ảnh: ÁI CHÂN
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của khu phố 5 phường Tân Sơn Nhì. Ảnh: ÁI CHÂN

Khu phố 5 phường Tân Sơn Nhì gồm 11 tổ dân phố, có 1.373 hộ dân với 5.080 nhân khẩu. Thực hiện xây dựng khu phố văn hóa giai đoạn 2017 - 2021, công tác chăm lo cho người nghèo luôn được khu phố quan tâm với nhiều giải pháp hỗ trợ. Đến nay khu phố 5 không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 2 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả mô hình Tổ dân phố nghĩa tình, các hộ gia đình trong khu phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Tại khu phố, 100% hộ gia đình thực hiện tốt cuộc vận động 5 không, 3 sạch gắn với Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; 100% các hộ gia đình đăng ký đổ rác, để rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tránh gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khu phố luôn thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; vận động Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" tổng số tiền hơn 10 triệu đồng; vận động nhân dân lắp đặt 17 mắt camera an ninh với mô hình xã hội hóa...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc mừng những kết quả đáng khích lệ của khu phố 5, phường Tân Sơn Nhì nói riêng, của quận Tân Phú nói chung, đạt được thời gian qua.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, phường Tân Sơn Nhì luôn phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến. Trong quá trình xây dựng đất nước, phường Tân Sơn Nhì luôn là ngọn cờ đầu, có nhiều nỗ lực góp phần xây dựng quận Tân Phú ngày càng trưởng thành, phát triển. Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 thể hiện tình nghĩa dân phố rất đáng quý, nhiều phong trào được thực hiện từ chính sức dân chia sẻ nhau, tạo nên những nét đẹp trên địa bàn dân cư.

"Tôi rất phấn khởi khi trên địa bàn khu phố không còn hộ nghèo. Hàng năm chúng ta thông qua việc phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ lồng ghép với các chương trình để lấy sức dân chia sẻ nhau, không ngừng cùng nhau vươn lên, gia đình ấm no hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn; tình làng nghĩa xóm dân phố ngày càng bền chặt. Đó là những nét rất nhân văn, rất đẹp mà Ban Công tác Mặt trận khu phố đã làm được. Tôi nghĩ khu phố 5 phường Tân Sơn Nhì là một trong những điểm sáng của những khu phố trên địa bàn TPHCM đã vừa quán triệt tốt chủ trương, quan điểm vừa đi vào chi tiết bằng những nội dung thiết thực, tạo được sự đồng thuận của mọi người", đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhận xét.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị khu phố 5 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sâu sát hơn, tiếp xúc và lắng nghe nhiều hơn ý kiến hiến kế, đóng góp của người dân để xây dựng khu phố, tiến tới góp phần xây dựng quận Tân Phú và TPHCM từ xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình tiến tới đô thị thông minh, sáng tạo. "Cấp ủy phường Tân Sơn Nhì và quận Tân Phú, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cần tiếp sức để khu phố 5 có thêm những kết quả tốt trong giai đoạn mới", đồng chí yêu cầu.

Sức dân chia sẻ nhau tạo nên nét đẹp trên địa bàn dân cư ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Tăng Hữu Phong tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ÁI CHÂN

Về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng khu phố sạch đẹp, an toàn và Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị khu phố 5 chủ động nhắc nhở, làm giảm tình trạng phát tờ rơi tại các giao lộ hoặc dán quảng cáo trên các bức tường, các trụ đèn chiếu sáng, từ đó góp phần xây dựng thành phố sạch đẹp hơn.

Tại ngày hội, ông Tô Văn Tiệm, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 5 phường Tân Sơn Nhì thay mặt Ban Công tác Mặt trận khu phố phát động thi đua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như: thực hiện hiệu quả mô hình Tổ dân phố nghĩa tình, cùng đoàn kết tương trợ lẫn nhau, nâng chuẩn hộ nghèo góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền vận động Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng cược vận động "Vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cuộc vận động "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"; vận động Nhân dân tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường, trồng cây xanh và xóa các quảng cáo sai quy định; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, chấp hành việc kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, không để người dân trong khu phố xây dựng không phép, trái phép; hàng năm bình xét có 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; khu phố tiếp tục đạt chuẩn Khu phố văn hóa...

Sức dân chia sẻ nhau tạo nên nét đẹp trên địa bàn dân cư ảnh 2 Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Lê Anh Tuấn chúc mừng những gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Ảnh: ÁI CHÂN

Dịp này, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng quà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố 5; lãnh đạo quận Tân Phú, phường Tân Sơn Nhì tặng quà cho những gia đình tiêu biểu đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, gương "Người tốt - việc tốt", hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn.

Tin cùng chuyên mục