Syria rút quân khỏi khu vực có tranh chấp với Israel

Ngày 17-7, Syria tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi thành phố Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống sau khi đồng ý với một lệnh ngừng bắn mới, theo đó Syria sẽ chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự tại đây.

Israel.jpg
Người dân Syria phản đối Israel ném bom thủ đô Damascus. Ảnh: Al-Jazeera

Theo Times of Israel, văn bản của thỏa thuận ngừng bắn mới do Bộ Nội vụ Syria công bố, miêu tả "một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức đối với tất cả các hoạt động quân sự", cũng như việc thành lập một ủy ban bao gồm các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo tinh thần Druze để giám sát việc thực hiện thỏa thuận.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh giao tranh bùng phát tại miền Nam Syria kể từ cuối tuần qua, khiến hơn 300 người thiệt mạng, theo số liệu của các tổ chức giám sát. Trong bài phát biểu trên truyền hình sáng 17-7, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết, ông đã chọn con đường "đặt lợi ích của người dân Syria lên trên sự hỗn loạn và hủy diệt".

Trước đó, Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích mạnh mẽ vào thủ đô Damascus của Syria ngày 16-7. Vụ việc đã khiến Nhà Trắng gây sức ép buộc lực lượng Chính phủ Syria rút quân khỏi thành phố Sweida ở phía Nam và thỏa thuận ngừng bắn mới với lực lượng dân quân Druze thân Israel.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hợp tác với tất cả các bên trong cuộc xung đột để chấm dứt các cuộc đụng độ ở Syria. Ông Rubio cũng mô tả căng thẳng mới nhất giữa Israel và Syria là một "sự hiểu lầm".

Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Syria, tuyên bố mục tiêu tấn công để bảo vệ người Druze, một cộng đồng thiểu số Arab đang là trung tâm của các cuộc đụng độ với những người trung thành với chính phủ Syria.

Tin cùng chuyên mục