Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho khách đi xe

Khi xe đang lưu thông trên đường thì sản phụ Hoàng Thị Kim Tuyết có dấu hiệu sắp sinh, tài xế xe taxi nhanh chóng dừng bên lề đường hỗ trợ sản phụ sinh thành công.

Chiều 21-6, Nhà hộ sinh thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, sức khỏe của mẹ con sản phụ Hoàng Thị Kim Tuyết (29 tuổi, thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt) đã hoàn toàn ổn định, bé trai sinh nặng 2,9kg, sức khỏe tốt sau chuyến vượt cạn ngay trên xe taxi.

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho khách đi xe ảnh 1 Tài xế Võ Quốc Phi (phải) trở lại nhà hộ sinh thăm sản phụ mình vừa đỡ đẻ thành công

Anh Nguyễn Trần Quang Dũng (chồng sản phụ Hoàng Thị Kim Tuyết) kể lại, tối 20-6, vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ nên người nhà gấp rút gọi cho tài xế taxi tới chở lên thành phố Đà Lạt. Nghĩ vợ mình đau đẻ bình thường nên để vợ đi taxi trước, còn anh chuẩn bị đồ đạc chở mẹ chạy xe máy lên sau.

Khi xe tới giữa đèo Tà Nung, chị Tuyết liên tục la lớn và có dấu hiệu sắp sinh. "Lúc này tôi nói anh tài xế đỡ đẻ giúp, anh cho dừng xe, sau đó khéo léo dùng  đỡ đẻ. Khi cháu ra đời được khoảng 1 phút, tôi thấy cháu tím lại thì tài xế nhanh ý mở máy sưởi ấm, đồng thời đưa tôi tới nhà hộ sanh cấp cứu", chị Tuyết xúc động kể lại.

Trở lại nhà hộ sinh thăm sản phụ mình vừa đỡ đẻ, tài xế Võ Quốc Phi chia sẻ: " Chỉ nghĩ nếu không đỡ đẻ kịp thì cháu bé sẽ bị ngạt, nguy hiểm tới tính mạng nên lấy can đảm đỡ đẻ cho sản phụ".

Đại diện hãng Lado taxi cho biết, ngay khi biết thông tin vụ việc trên, lãnh đạo công ty đã có quyết định trao bằng khen và thưởng nóng 1 triệu đồng cho tài xế Võ Quốc Phi vì hành động giúp hành khách sinh con trong lúc nguy cấp.

Tin cùng chuyên mục