Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Hồng Hà đã chia sẻ với báo chí về cảm xúc của mình.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết hết sức xúc động, biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông làm Phó Thủ tướng. Bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu cho mình, đồng chí Trần Hồng Hà nói đó là động lực để mình cố gắng trên mọi cương vị và hoàn thành trọng trách của mình.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời báo chí sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng chiều 5-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời báo chí sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng chiều 5-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí Trần Hồng Hà, thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng trong thời gian tới, đồng chí sẽ không có nhiều bỡ ngỡ. “Tôi cùng cùng các thành viên Chính phủ, dưới dự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xây dựng chương trình hành động của Chính phủ, đã tiên lượng những khó khăn, thách thức, chuẩn bị những giải pháp để vượt qua khó khăn. Tới đây, với cương vị cao hơn, tôi sẽ cùng Thủ tướng và các đồng chí thành viên Chính phủ nỗ lực đạt được những mục tiêu đã đề ra”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng cho biết, vấn đề TN-MT, biến đổi khí hậu là lĩnh vực mà ông tâm huyết, xác định trách nhiệm đến suốt đời.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến Nhân dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần phát huy được nguồn lực đất đai, tạo ra động lực, giải phóng tất cả những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn lực này, đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, trở thành định hướng cho không gian phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục