Tặng báo xuân Sài Gòn Giải Phóng cho ngư dân Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chiều 30-1, Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ đã thực hiện chương trình tặng báo xuân cho bà con ngư dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trao báo xuân tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Báo Sài Gòn Giải Phóng trao báo xuân tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, khai thác thủy hải sản là một trong những nghề truyền thống lâu đời của bà con ngư dân huyện Long Điền. Đây cũng là địa phương trọng điểm mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chương trình phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trong những năm qua, chính quyền huyện đã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn triển khai nhiều mô hình, sáng kiến hay như cà phê sáng, ăn sáng cùng ngư dân nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, đảo và khai thác hải sản đến bà con ngư dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng do nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam bộ đã đến chúc tết và trao 200 cuốn báo xuân Sài Gòn Giải Phóng cho lãnh đạo UBND huyện.

Những cuốn báo xuân này sẽ được chuyển đến tay ngư dân trong chương trình gặp mặt và tặng quà cho ngư dân do huyện tổ chức vào ngày 17-2 (tức ngày 8 tháng Giêng).

Đáp lại những tình cảm và món quà hết sức ý nghĩa của báo, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền đã gửi lời cảm ơn, lời chúc tết ấm nồng tới tập thể cán bộ, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Dịp này, hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục