Tăng cường các tuyến xe buýt hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất

Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm 14 tuyến xe buýt được hoạt động đưa rước hành khách tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Sở GTVT TPHCM, đó là đề án của Công ty liên danh vận chuyển quốc tế Hải Vân – chi nhánh TPHCM. Đơn vị này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ về các điểm dừng đón trả khách gửi Sở GTVT TPHCM thẩm định và phê duyệt để triển khai trong dịp lễ 30-4 sắp tới.

Theo kế hoạch, có khoảng 30 điểm dừng đón trả khách với 14 tuyến xe kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đi các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Mỗi tuyến có 12 phương tiện loại 16 chỗ phục vụ 24/24.

Trong số 14 tuyến có hai tuyến di chuyển đi về khu vực bến xe miền Tây: Sân bay Tân Sơn Nhất - quận 5 - bến xe miền Tây; sân bay Tân Sơn Nhất - quận 11 - bến xe miền Tây.

Khu vực bến xe miền Đông mới gồm bốn tuyến: Sân bay Tân Sơn Nhất - quận 1 - bến xe miền Đông mới; sân bay Tân Sơn Nhất - chợ Thủ Đức - bến xe miền Đông mới; sân bay Tân Sơn Nhất - đường Võ Chí Công - bến xe miền Đông mới; sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe miền Đông cũ - bến xe miền Đông mới.

Các tuyến còn lại hoạt động theo lộ trình sau: Sân bay Tân Sơn Nhất - khu dân cư Trung Sơn - quận 7; sân bay Tân Sơn Nhất - Nguyễn Văn Linh - quận 7; sân bay Tân Sơn Nhất - quận 8; sân bay Tân Sơn Nhất - quận 12; sân bay Tân Sơn Nhất - huyện Hóc Môn; sân bay Tân Sơn Nhất - huyện Bình Chánh; sân bay Tân Sơn Nhất - Điện Biên Phủ - Thảo Điền; sân bay Tân Sơn Nhất - cầu Thủ Thiêm - đảo Kim Cương.

Tăng cường mở mới các tuyến phục vụ hành khách góp phần giải tỏa hành khách nhanh chóng trong các dịp cao điểm, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân để tránh các trường hợp taxi dù chèo kéo khách. Đây cũng là một điểm thuận lợi cho hành khách có nhu cầu đi lại tới các điểm tham quan, du lịch, bến xe trong dịp lễ.

Tin cùng chuyên mục