Tăng cường tuyên truyền xây dựng thành phố thông minh

Ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo phát triển KH-CN gắn với xây dựng thành phố thông minh”, giao ban công tác Khoa giáo quý 2-2020 và thực tế các công trình KH-CN trọng điểm của TPHCM. 

Chương trình do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài cũng dẫn đầu đoàn đại biểu gồm cán bộ tuyên giáo các sở ngành, quận huyện đến tìm hiểu, tham quan thực tế tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP, Công viên Phần mềm Quang Trung.

Tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP, PGS-TS Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP, khẳng định hiệu quả và vai trò tiên phong của trung tâm trong lĩnh vực công nghệ sinh học đáp ứng nhu cầu phát triển của TPHCM cũng như hỗ trợ sự phát triển cho các tỉnh thành phía Nam.

Tại Công viên Phần mềm Quang Trung, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên Phần mềm Quang Trung đã giới thiệu những định hướng mới phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung như Chuỗi Công viên Phần mềm, xây dựng công viên khoa học - thành phố khoa học (Science City). Ngoài ra, thời gian gần đây, Công viên Phần mềm Quang Trung đã xây dựng, phát triển nhiều hệ thống phục vụ cho đề án xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là Kho dữ liệu dùng chung. 

Tham gia buổi làm việc, ông Võ Minh Thành, Trưởng phòng CNTT, Sở TT-TT TPHCM cũng tóm tắt quá trình thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh, nhấn mạnh kết quả đạt được qua quá trình xây dựng với bốn trụ cột là Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của TP, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP, Trung tâm an toàn thông tin thành phố.

Đại diện Sở TT-TT cũng giới thiệu phương hướng triển khai đầu tư hoàn thiện bốn trụ cột nói trên trong giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng đến triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh và thực hiện phát triển hạ tầng phục vụ triển khai đô thị thông minh như nâng cấp mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G, phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT)…

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, khẳng định sự đúng đắn, cần thiết xây dựng thành phố thông minh, đặc biệt là các ứng dụng thông minh trong ngành y tế, giao thông. Đại biểu tham dự cũng đề nghị tập trung tuyên truyền lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi xây dựng đô thị thông minh.

Đúc kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài khẳng định, cán bộ tuyên giáo cần tích cực chủ động tham gia tuyên truyền chủ trương xây dựng thành phố thông minh của TPHCM. Hơn ai hết, cán bộ tuyên giáo cần xây dựng kiến thức, niềm tin để đưa những thông tin đúng, chính xác đến với người dân không chỉ ở quá trình xây dựng thành phố thông minh mà còn các vấn đề kinh tế - xã hội khác như y tế, giáo dục. Công tác tuyên truyền không chỉ tập trung vào quản lý nhà nước mà rất cần vai trò của người dân trong tuyên truyền, tham gia cùng xây dựng thành phố thông minh.

Tin cùng chuyên mục