Tăng sức chiến đấu chống phần tử cơ hội chính trị

Việc xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin tích cực là nhiệm vụ quan trọng, rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

“Thao túng tâm lý”

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả quan trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiều vụ án lớn được đưa ra xử lý, nhiều lãnh đạo cán bộ chủ chốt ở tỉnh, thành phố, trung ương đã bị xử lý nghiêm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Gần nhất, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Blog… xuất hiện nhiều bài viết, clip đề cập đến việc xử lý một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật để xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Lợi dụng việc này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tạo dư luận, cho rằng đó là những cuộc “thanh trừng, đấu đá nội bộ” của các phe, nhóm, nhằm gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ, gây mất niềm tin trong nội bộ Đảng và nhân dân.

A1e.jpg
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM tổ chức tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng

Trao đổi với PV Báo SGGP, một số chuyên gia nhận định, đây là thủ đoạn “thao túng tâm lý” thâm hiểm, nhằm tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân.

Mặt khác, hiện nay tình hình thế giới và khu vực chuyển biến sâu sắc, phức tạp, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng ứng dụng công nghệ mới để tuyên truyền chống phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn, đưa thông tin sai lệch, bóp méo sự thật với mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ, làm giảm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Mục đích là tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của người dân trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thậm chí nhân dân thế giới đối với Việt Nam.

Tăng sức chiến đấu

Trong bối cảnh đó, tại từng cơ sở đảng đã chú trọng hơn công tác nhận diện, đấu tranh phòng chống cơ hội chính trị. Đồng chí Dương Quang Thuận, Bí thư Chi bộ Khu phố 1 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM), cho biết, trong các cuộc sinh hoạt chi bộ đã chủ động lồng ghép chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao nhận thức, củng cố về mặt tinh thần cho cán bộ, đảng viên của chi bộ. Trong đó, chi bộ xác định nhận diện, đấu tranh phòng chống phần tử cơ hội chính trị hiện nay là vấn đề hết sức cấp bách, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, tự soi rọi lại bản thân.

A3b.jpg
Buổi sinh hoạt chính trị của Chi bộ Khu phố 1 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM) về nhận diện, phòng chống phần tử cơ hội chính trị. Ảnh: VÂN MINH

Việc xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin tích cực cũng được coi trọng trong tình hình hiện nay. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh, thông tin, huyện vừa tập huấn cho hơn 250 cán bộ nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, dựng clip để tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại quận 8 (TPHCM) hình thành một mô hình mới là xây dựng lực lượng trong giáo viên các trường học tham gia viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 Đoàn Thị Ánh Mai cho biết, quận tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết để lực lượng này phát huy vai trò, sở trường của mình. Đồng thời, xây dựng một trang Facebook đăng tải các bài viết, sản phẩm tuyên truyền với nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa thông tin tích cực.

Đối với công tác đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM (HUFO) Hồ Xuân Lâm cho rằng, việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội vào thực tiễn sẽ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho dư luận quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng, đầy đủ và ủng hộ các vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Phòng ngừa cơ hội chính trị trong cán bộ, đảng viên

TS Lê Thị Hồng Hà, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở (Học viện Cán bộ TPHCM) nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự đánh giá toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước tiên là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước cũng là giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi các biểu hiện cơ hội chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt…, đảm bảo không để lọt người cơ hội vào trong bộ máy; cũng như rà soát, sàng lọc và sớm đưa ra khỏi bộ máy những phần tử cơ hội chính trị.

Tin cùng chuyên mục