Nghị quyết trừng phạt Iran được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hôm 24-12 ngay lập tức được các nước như Mỹ, Pháp, Israel, Nhật Bản lên tiếng hoan nghênh, cho là đã thể hiện lập trường kiên quyết và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế trong vấn đề hạt nhân Iran.
Trong đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nicholas Burns tuyên bố Washington muốn cộng đồng quốc tế có thêm hành động đối với Iran và áp đặt thêm các lệnh cấm vận ngoài những gì mà HĐBA đã đưa ra. Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy kêu gọi Iran nên lựa chọn đối thoại và quay trở lại bàn đàm phán.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu phát biểu cho rằng Trung Quốc tán thành Nghị quyết nhưng lập trường của Trung Quốc là trừng phạt không phải là mục đích cuối cùng và không giải quyết được vấn đề.
Cùng ngày, quan chức đàm phán hạt nhân cấp cao Iran Ali Larijani phát biểu trên các hãng tin từ Iran cho biết, Iran đang bắt đầu kế hoạch lắp đặt 3.000 máy ly tâm tại khu vực Natanz, tiếp tục đẩy mạnh công việc làm giàu uranium với tốc độ tối đa. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini, Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của mình bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ. Đồng thời, cho rằng bản nghị quyết trên của LHQ sẽ không thể cản trở được tiến bộ hạt nhân của Iran.
T.H. (Theo THX, AFP)