Tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng đề nghị Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào cuộc sống; rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực sở trường...

Ngày 3-11, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phan Thanh Tân, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM.

Phía Đảng ủy Khối có các đồng chí: Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực ảnh 1 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết, toàn Đảng bộ Khối có 624 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng ủy cơ sở. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 chặt chẽ, sâu sát, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội điểm Đảng bộ cơ sở về công tác tổ chức và thực hiện thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy đạt yêu cầu, đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo phát huy dân chủ.
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với việc phát động thi đua, quyết tâm thực hiện hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn đăng ký đối với các công trình, dự án của năm 2020 trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị văn kiện và tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện cấp trên được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, người lao động trong khối. Kết quả, Đảng bộ Khối đã tiếp nhận gần 3.000 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Cụ thể, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần III được lấy ý kiến qua 5 đợt, tiếp nhận hơn 1.002 ý kiến; 999 ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM; 925 ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Công tác nhân sự chặt chẽ, phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong đại hội. Công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu theo quy định cấp trên, phù hợp đặc điểm tình hình Đảng bộ Khối.

Tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực ảnh 2 Các tập thể được tuyên dương có thành tích trong thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội  đảng cấp cơ sở và đóng góp tích cực Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng đánh giá, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đến mọi hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, song Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng đảm bảo đầy đủ yêu cầu, nội dung của cấp trên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Huỳnh Cách Mạng đánh giá công tác nắm bắt kịp thời, giải quyết tình hình tư tưởng trước và trong đại hội của một vài cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Từ đó có trường hợp nhân sự tái cử giới thiệu bầu cấp ủy, dự kiến bầu ban thường vụ, bầu bí thư cấp ủy không trúng cử ban chấp hành tại đại hội. Kết quả bầu cử tại một số đơn vị chưa đảm bảo cơ cấu nhân sự của đoàn thể, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Quá trình chuẩn bị phương án nhân sự của một số cơ sở đảng chưa đảm bảo yêu cầu, quy định về độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị và cơ cấu, phải thực hiện bổ sung quy trình giới thiệu.

Qua đó, đồng chí Huỳnh Cách Mạng đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào cuộc sống. Rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực sở trường, khẳng định uy tín trong đảng bộ, chi bộ nhằm kịp thời cung cấp nguồn cán bộ dồi dào, vừa hồng vừa chuyên cho đảng bộ. Cùng với đó rà soát và hỗ trợ các đơn vị chưa tổ chức đại hội bầu nhân sự cấp ủy sớm ổn định nhân sự và đi vào hoạt động.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 102 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và đóng góp tích cực, phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin cùng chuyên mục