Tạo sức mạnh tổng hợp giữa tuyên truyền và vận động, giữa tư tưởng và hành động

Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, không chỉ là sự đổi mới về tổ chức mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và vận động, giữa tư tưởng và hành động.

Chiều 11-6, tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu nổi bật của Ban sau khi hợp nhất. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thể hiện sự thẳng thắn, khách quan trong việc nhìn nhận những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cả từ yếu tố khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 10.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như báo cáo đã chỉ ra và các ý kiến phát biểu đã nêu. Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết triệt để trong thời gian tới; nhất là những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế để tháo gỡ, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện tiếp theo.

“Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, không chỉ là sự đổi mới về tổ chức mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và vận động, giữa tư tưởng và hành động, để từ đó tạo sức mạnh, sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 14.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Để tiếp tục phát huy vai trò công tác tuyên giáo “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện” và công tác dân vận là “trách nhiệm của hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, toàn ngành tuyên giáo, dân vận cả nước tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm đã được giao trước khi hợp nhất.

Đồng thời đổi mới tư duy, nhận thức, chuyển mình chiến lược đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới; cần có lộ trình, bước đi phù hợp, quyết liệt để nâng tầm công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới; chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận thật sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, vận động quần chúng của Đảng.

Đội ngũ này phải đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân; làm tốt công tác nêu gương, luôn trau dồi kỹ năng tư duy, kỹ năng nói, viết, luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị cốt lõi của Đảng làm cơ sở để tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng thuận và chấp hành những chủ trương, quyết sách của Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp.

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 12.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi ý kiến với các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hệ thống các cơ quan làm công tác tuyên giáo và dân vận cần tập trung toàn lực để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân “hiểu đúng, nắm rõ và đồng thuận cao” với các chủ trương, chính sách về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 và hoàn thiện thể chế pháp luật… Đặc biệt, cần sớm đánh giá hiệu quả, nghiên cứu và chỉ đạo xây dựng các nền tảng truyền thông về Việt Nam tới bạn bè quốc tế (trước mắt bằng tiếng Anh, hoạt động 24/7) nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, cung cấp thông tin chính thống từ trong nước đến các quốc gia, tổ chức, nhân dân trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư yêu cầu cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, quyền giám sát của nhân dân, và quyền được vinh danh, tự hào của người dân, doanh nghiệp với những đóng góp xứng đáng của họ cho công cuộc tạo ra sự “ổn định, giàu mạnh, hưng thịnh” của đất nước; đồng thời, tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ thiết thực, gắn với chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là “lãng phí thời gian, niềm tin, trách nhiệm”;...

Anh TBT lam viec Ban TGDVTW 13.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bộ sách Biên niên lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1925 - 2025), chiều 11-6, khi kết thúc cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc phải coi trọng vai trò của công tác văn hóa, khoa giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục… phải thực sự trở thành ánh sáng soi đường, là nền tảng vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, đóng góp ngày càng nhiều sự nghiệp phát triển đất nước và hơn nữa là đóng góp cho văn minh nhân loại. Văn hóa không chỉ là hồn cốt, bản sắc, mà còn là nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy khát vọng vươn lên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần tiếp tục tham mưu các chủ trương lớn về văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục, y tế… đảm bảo văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tin cùng chuyên mục