Tập trung kiểm tra giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

Ngày 24-2, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2022 tại quận 5.
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng tại quận 5 ngày 24-2

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng tại quận 5 ngày 24-2

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ quận 5 đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị Đảng bộ quận 5 tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển TPHCM đến năm 2030 tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận cần tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ để phấn đấu xây dựng khu vực phát triển kinh doanh đặc trưng tại địa bàn quận. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với những bước đột phá trong việc tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ cho người dân, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của tập thể cán bộ công chức, viên chức và đảng viên từ quận đến cơ sở để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đối với công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng bộ quận 5 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục tập trung đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng bằng chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với những giải pháp, chương trình hành động cho sát thực tiễn để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quận, phường có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự chuyên nghiệp, được quần chúng tín nhiệm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiếp tục quan tâm rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị góp phần chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như những lĩnh vực nổi cộm, có dư luận tại các đơn vị dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đối với công tác phát triển Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận 5 tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Quận ủy quận 5 tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm và biểu dương các Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, trong năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hành xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng; trong năm 2022, đã tổ chức thành công thí điểm thi tuyển chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý khối giáo dục tại Trường Tiểu học Bàu Sen, Trường Mầm non Họa Mi 2 và Trường Mầm non Vàng Anh; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch lần đầu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tin cùng chuyên mục