Tập trung nguồn lực đưa Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98 vào cuộc sống

“Nghị quyết 98 tạo điều kiện thuận lợi để thành phố thực hiện sứ mệnh phát triển trong giai đoạn tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định và chia sẻ, hội nghị đã xác định, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng vào cuộc sống.

Ngày 8-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Quyết liệt thực hiện

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt khó của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã ngăn được đà suy giảm trong quý 1, đem lại nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, sản xuất công nghiệp đã lấy lại đà phục hồi, đầu tư công chuyển động mạnh. Từ quý 2 năm 2023, thành phố cũng khởi động một số dự án lớn như cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đường Vành đai 3, khánh thành Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2...

Đề cập đến sự năng động, sáng tạo, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, đây là những điểm sáng và cần phát huy trong thời gian tới ở từng cơ quan, đơn vị và cá nhân từ cơ sở đến thành phố. Đồng thời phải nhanh chóng khắc phục những “điểm mờ, tồn tại, hạn chế”, như về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí chia sẻ thêm, qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp xây dựng, kịp thời trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Nghị quyết 98).

Tiếp tục đề cập đến Nghị quyết 98, đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin, thành phố đang vào “chiến dịch” tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Đây cũng là cơ hội để TPHCM hành động quyết liệt vì sự phát triển của thành phố.

“Nghị quyết tạo điều kiện thuận lợi để thành phố thực hiện sứ mệnh phát triển trong giai đoạn tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định và chia sẻ, hội nghị đã xác định, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng vào cuộc sống. Trong thực hiện nhiệm vụ này, thành phố sẽ phải bám sát và triển khai có chiều sâu các Nghị quyết 31, Nghị quyết 98 đến toàn hệ thống chính trị thành phố, để có được nhận thức đầy đủ và từ đó có hành động quyết liệt thực hiện cơ chế, chính sách mới đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM luôn đặt niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí, nỗ lực, quyết tâm, ý thức tổ chức, kỷ luật của hệ thống chính trị; sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Trước đó, hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố sẽ tập trung trong thời gian tới, do Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đề xuất.

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp thúc đẩy các động lực, trụ cột tăng trưởng và đặt quyết tâm đến cuối năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 95%. Cùng với đó, thành phố sẽ trình đề án thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung thu hút những ngành, dự án có chất lượng, trước hết ở Khu Công nghệ cao. Ngoài ra, khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung của TP Thủ Đức, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP Thủ Đức, để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào những lĩnh vực thành phố có lợi thế.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về việc thực hiện Nghị quyết 98, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, đây vừa là danh dự vừa là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đảng viên, từng cơ quan đơn vị của thành phố. Điều đó đòi hỏi thành phố phải triển khai nghị quyết với một tinh thần như “chiến dịch”.

Trước mắt, UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM để kỳ họp tới đây xem xét, thông qua Nghị quyết chung về triển khai Nghị quyết 98 và chuẩn bị các nội dung cụ thể để trình HĐND TPHCM trong các kỳ họp sau đó. Ngoài ra, thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện và thành lập các Tổ Công tác, trong đó có các chuyên gia cùng tham gia.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM tập trung vào đề án xây dựng nền công vụ thành phố ưu tú, minh bạch, hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98.

Hội nghị thống nhất thông qua dự thảo Chỉ thị của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 98. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, TPHCM sẽ sớm cụ thể hóa tổ chức thực hiện và quyết tâm đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng bộ TPHCM nỗ lực thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98.

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 21 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG
Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 21 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng sẽ chăm lo xây dựng bộ máy chính quyền thành phố xứng tầm, đủ sức giải quyết những vấn đề thực tiễn ngày càng lớn, gắn với xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Ngoài ra, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư Thành ủy TPHCM

“Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 là cơ hội lớn để TPHCM tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây cũng là ý Đảng, lòng dân… để TPHCM tạo một bước chuyển đột phá trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững”.


Đồng chí PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TPHCM

“Điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện Nghị quyết 98 thành công, đó là bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ. UBND TPHCM sẽ rà soát để điều chuyển, bố trí cán bộ phù hợp… Đồng thời phân công, tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời, và thực hiện nghiêm minh việc khen thưởng, kỷ luật để động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Tin cùng chuyên mục