Tập trung trí tuệ nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị phù hợp với TPHCM

Chiều 11-1, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá rất cao kết quả của ngành nội vụ Thành phố trong năm 2022. Theo đồng chí, ngành nội vụ có vị trí rất quan trọng, công việc rất nhiều, phạm vi rộng, tác động rất lớn, đóng góp quan trọng quyết định cho chất lượng vận hành của chính quyền một đô thị rất lớn như TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM gợi ý một số vấn đề đặt ra cho ngành trong bối cảnh, vị trí vai trò của TPHCM. Trong đó, về tổ chức bộ máy, vấn đề đặt ra là TPHCM có hai mô hình (chính quyền đô thị - chính quyền nông thôn), hay chỉ một mô hình? Theo đồng chí Phan Văn Mãi, ngành nội vụ cần tư duy rộng hơn, lớn hơn. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa ban hành đặt ra cho ngành nội vụ nhiệm vụ tổ chức mô hình chính quyền ở TPHCM như thế nào cho phù hợp.

“Chúng ta tiếp tục thực hiện như Nghị quyết 131 về chính quyền đô thị hay như thế nào? Hội thảo Đại học Luật TPHCM mới đây có đề xuất mô hình thị trưởng, tòa thị chính? Hay ở TP Thủ Đức hiện đang vận hành theo mô hình cấp quận, gây quá tải khối lượng công việc, nhưng cũng không thể nói Thủ Đức như là một tỉnh. Vậy mô hình là gì? Vấn đề đặt ra cho ngành nội vụ, cần có sự nghiên cứu về tổ chức bộ máy. Nếu có mô hình tổng thể hợp lý, hiệu quả chắc chắn sẽ đóng góp cho sự phát triển của TP nhiều hơn”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Một vấn đề nữa đặt ra cho ngành, theo đồng chí là vấn đề cán bộ. Cán bộ của TPHCM may mắn sống trong thực tiễn phong phú, được đào tạo bài bản nên rất giỏi, luôn cập nhật cái mới. Tuy vậy, vẫn còn những nội dung chưa đáp ứng được nhu cầu. Cán bộ quản lý doanh nghiệp, quản lý các đơn vị sự nghiệp công đang thiếu…

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá rất cao kết quả của ngành nội vụ Thành phố trong năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá rất cao kết quả của ngành nội vụ Thành phố trong năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó là vấn đề cải cách hành chính, mỗi năm TPHCM giải quyết hơn 20 triệu hồ sơ, khối lượng rất lớn, số trễ hạn, tồn đọng xét về tỷ lệ không cao nhưng con số tuyệt đối là rất lớn. Do vậy rất cần rà soát lại quy trình, thậm chí xây dựng quy trình khác, tập huấn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để giải quyết tốt hơn. Trong công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng TPHCM cần gắn thêm yếu tố sáng tạo.

“Đó là một số vấn đề đặt ra cho ngành nội vụ, nếu nhận diện sớm, chủ động nghiên cứu sẽ giải quyết được vấn đề từ sớm, từ xa, như vậy sẽ đóng góp rất lớn, thúc đẩy nhanh hơn cho sự phát triển của TPHCM”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Từ đó, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Sở Nội vụ TPHCM tham mưu cho UBND TPHCM kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 31 gắn với xây dựng chính quyền đô thị TPHCM. Theo đồng chí, cần huy động chuyên gia, tập trung trí tuệ để xây dựng được một mô hình chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm của siêu đô thị TPHCM. Khi có mô hình phù hợp sẽ làm cho hoạt động kinh tế xã hội được vận hành thông suốt, không chỉ tạo điều kiện mà còn tạo động lực phát triển TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tuyên dương các điển hình xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của Sở Nội Vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tuyên dương các điển hình xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của Sở Nội Vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TPHCM ngang tầm nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị đổi mới công tác tuyển dụng công chức để tuyển vào bộ máy những người xuất sắc. Đồng chí gợi mở một số giải pháp, như thiết kế bồi dưỡng tập huấn theo chức danh, mỗi năm cán bộ được nghỉ hai tuần để đi học. Về thu nhập, ngoài thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 cần tìm kiếm thêm cơ chế để tăng thêm thu nhập cho cán bộ. Bên cạnh đó là chính sách nhà ở, đánh giá, bố trí, khen thưởng phù hợp…

Trong công tác cải cách hành chính, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh Sở Nội vụ cần có kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023, trong đó việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm công vụ sẽ được tập trung.

Trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị công tác này phải làm thật “trúng”, để khơi được sự sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, của cán bộ công chức. Đồng chí cũng lưu ý thêm về công tác quản lý hội, dân tộc, tôn giáo và công việc nội bộ của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TPHCM cho các điển hình xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TPHCM cho các điển hình xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã được nhận khen thưởng từ các cấp. Trong đó, ​ông Nguyễn Văn Đầy, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Đầy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Đầy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2022, Sở đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Một số sự kiện nổi bật của ngành nội vụ TPHCM năm 2022, gồm:

1- Phát hành bộ sách Lịch sử chính quyền TPHCM (1945-2015)

2- TPHCM có 20 xã, thị trấn được công nhận xã An toàn khu

3- Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo

4- Các giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính

5- Các giải pháp nâng cao chất lượng mô hình chính quyền đô thị.

Tin cùng chuyên mục