Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc

Ngày 12-10, tàu sân bay Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc trong một cuộc biểu dương lực lượng nhằm đáp trả các mối đe dọa hạt nhân.

Theo Kyodo, sự xuất hiện của tàu Ronald Reagan diễn ra khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa tổ chức cuộc tập trận chung trong hai ngày 9 và 10-10 tại vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm kéo dài 5 ngày của tàu sân bay và nhóm tàu hộ tống là một phần trong thỏa thuận được ký kết giữa Seoul và Washington vào tháng 4 nhằm tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các đối tác Mỹ trên vùng biển này.

Lần gần đây nhất tàu sân bay này đến Hàn Quốc là vào tháng 9-2022, trong chuyến ghé cảng đầu tiên sau 5 năm.

Một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân khác của Mỹ là Nimitz cũng đã đến thăm cảng Busan hồi tháng 3 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục