Tên lửa Triều Tiên phóng sáng 29-8 là IRBM có tầm bắn hơn 5.500 km

Mỹ đang phân tích thêm để xác định vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên sáng 29-8 thành công hay thất bại.
Tên lửa CHDCND Triều Tiên phóng sáng 29-8-2017 bay khoảng 2.700 km qua đảo Hokkaido của Nhật Bản
Tên lửa CHDCND Triều Tiên phóng sáng 29-8-2017 bay khoảng 2.700 km qua đảo Hokkaido của Nhật Bản
Reutes dẫn nguồn quan chức Mỹ giấu tên cho biết, dữ liệu ban đầu cho thấy đây là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), có thể là KN-17, hay Hwasong-12.
Theo Lầu Năm Góc, IRBM có tầm bắn từ 2.778 đến 5.556 km.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-8 cảnh báo rằng "tất cả các lựa chọn đều đang được tính đến" khi Mỹ xem xét phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản.
Lầu Năm Góc cho rằng, giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên.
Reuters dẫn phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Robert Manning: "Dù tất cả lựa chọn đều đang được tính đến, giải pháp ngoại giao vẫn đứng đầu".

Tin cùng chuyên mục