Thả 50.000 cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Sáng 22-2, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) phối hợp với Công ty thủy điện Sông Tranh tổ chức chương trình thả 50.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. 

Đại diện các cơ quan chức năng, nhà tài trợ tiến hành thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2
Đại diện các cơ quan chức năng, nhà tài trợ tiến hành thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Đây là hoạt động thường niên (bắt đầu từ năm 2014) nhằm hỗ trợ người dân địa phương có thêm sinh kế, thu nhập.

Chương trình còn bao gồm các chuỗi hoạt động như: trình diễn các tiết mục nghệ thuật văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Bắc Trà My; đua xe đạp biểu diễn (do CLB đua xe đạp ở Đà Nẵng)…

Được biết, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 có diện tích hơn 2.100 hecta mặt nước, có nhiều loại thủy sản. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về môi trường nước, dòng chảy… nên có dấu hiệu suy giảm về chủng loại thủy sản. Vì vậy, hàng năm, Công ty thủy điện Sông Tranh phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My thực hiện hoạt động thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lòng hồ. Đến nay, đã có hơn 200.000 con cá giống với trị trá trên 110 triệu đồng đã được bổ sung xuống lòng hồ. Qua đó, sản lượng cá người dân đánh bắt được trong khu vực lòng hồ đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là các loại cá mè, cá trắm, rô phi…

Thả 50.000 cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 ảnh 1 Trao tặng 45 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Cũng tại buổi lễ, với sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng, chương trình đã trao tặng 45 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục