Phó giám đốc TINT Hannarong Shamsub cho biết do lò phản ứng hạt nhân hiện nay ở Bang Khen, thuộc Bangkok, có công suất thấp (2MW), nên TINT đã đề xuất xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 20MW tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân ở Ongkharak với chi phí 16 tỉ baht.
Theo ông Hannarong, lò phản ứng nghiên cứu mới sẽ phục vụ cho 28 bệnh viện trên toàn quốc, giúp Thái Lan tiết kiệm chi phí nhập khẩu các sản phẩm phóng xạ để chữa bệnh ung thư.
Ông Hannarong khẳng định chưa có báo cáo nào về rò rỉ phóng xạ từ lò phản ứng nghiên cứu ở Bang Khen. Ngoài ra, việc giám sát nước và không khí theo thời gian thực diễn ra suốt 24 giờ trong ngày. Nước lấy từ sông sẽ được lưu thông bên trong nhà máy và không được thải lại ra sông.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử