- 13 vụ nổ bom tại miền Nam làm ít nhất 9 người chết
Ngày 1-10, an ninh đã được tăng cường nhiều nơi tại thủ đô Bangkok, Thái Lan sau vụ nổ bom trước trụ sở tư lệnh lục quân Thái Lan làm hai cảnh sát bị thương. Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont gọi vụ đánh bom này mang động cơ chính trị nhằm quấy rối công chúng.
Cảnh sát Thái Lan cho rằng vụ nổ tương tự với vụ nổ đêm giao thừa 2006-2007, sau vụ lật đổ chính phủ của ông Thaksin. Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia (CNS), tướng Sonthi Boonyaratglin (vừa từ chức Tổng tư lệnh để nhận chức Phó Thủ tướng) thì cho rằng vụ nổ nhằm tạo thách thức mới đối với tân tổng tư lệnh Thái Lan, tướng Anupong Paojinda. Cùng ngày, tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan đã xảy ra 13 vụ nổ bom làm ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương.
Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Sommai Phasi thừa nhận đã có trên 5% vốn trong các công ty tư nhân, vi phạm Hiến pháp mới. Ông Sommai cho biết ông chưa từng tiếp xúc với resort Kamala ở Phuket (nơi ông có vốn) suốt 17 năm qua và đã thông báo sự việc lên ủy ban chống tham nhũng. Đây là quan chức hàm bộ trưởng thứ ba vi phạm điều khoản trên. Trước đó , Bộ trưởng Nội vụ và Thứ trưởng Thương mại đã từ chức. Ngày 1-10, Thủ tướng Chulanont cho biết ông sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ. Hiện 3 vị bộ trưởng và thứ trưởng khác cũng đang bị điều tra về cáo buộc sở hữu trong các công ty tư nhân.
H.Q. (Theo Bangkok Post, The Nation)