Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan (CNS) ngày 28-3 đã yêu cầu chính phủ áp dụng quy chế điều hành khẩn cấp tại thủ đô Bangkok để trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ, khôi phục luật pháp và trật tự. Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan diễn ra mỗi cuối tuần và ngày càng trở nên đông đảo hơn. Tuần rồi đã có hơn 2.000 người tham gia. Các cuộc biểu tình đều diễn ra trong không khí hòa bình, tuy nhiên tướng Sonthi lo ngại sẽ có nhiều vụ bạo động tương tự như các cuộc biểu tình năm 2006 dẫn đến cuộc đảo chính Thủ tướng Thaksin. Tướng Sonthi nói thêm rằng tuyên bố áp dụng quy chế khẩn cấp là quyền của Thủ tướng sau khi được nội các chấp thuận. Như vậy, chỉ mới hai tháng sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, Bangkok đang đứng trước khả năng quay trở về tình trạng này. Quy chế khẩn cấp tương tự như tình trạng thiết quân luật, trong đó cho phép chính phủ bắt giữ các nghi can mà không đưa ra xét xử trong 30 ngày, giới nghiêm, cấm tụ tập và cho phép lực lượng an ninh quyền lực rộng lớn hơn.
H.Q. (Theo AFP)