Thanh Hóa biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào học tập và làm theo Bác. Ảnh: MINH HIẾU
Các cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào học tập và làm theo Bác. Ảnh: MINH HIẾU

Đến nay, Thanh Hóa có 217 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, 16 tập thể và cá nhân là Anh hùng Lao động, 96 cá nhân là Anh hùng LLVTND, 4.630 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bước vào công cuộc đổi mới, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua trọng tâm: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục