Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu

Ngày 11-3 (20-2 âm lịch), tại Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu. Đây là hoạt động kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn – 22-2-2023 Quý Mão).
Thực hiện nghi thức tế lễ tại Lễ hội Đền Bà Triệu
Thực hiện nghi thức tế lễ tại Lễ hội Đền Bà Triệu

Vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã có quyết định công nhận Lễ hội Đền Bà Triệu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Lễ hội Đền Bà Triệu là lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ Anh hùng Dân tộc Triệu Thị Trinh và các vị anh hùng có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản ông cha để lại, khơi dậy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc xứ Thanh.

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023

Lễ hội Đền Bà Triệu diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, trong đó, phần lễ gồm: Lễ dâng hương tại Đền thờ Bà Triệu và lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng; dâng hương tại lăng mộ 3 ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng; dâng hương tại Đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thề, đình làng Phú Điền; tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống từ Đền Bà Triệu về đình làng Phú Điền, đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thờ, lăng mộ Bà Triệu; lễ Mộc dục, tế Phụng nghinh, hội trận,…

Ngoài phần lễ, trong Lễ hội Đền Bà Triệu còn có các hoạt động thể thao, văn nghệ truyền thống phong phú, hấp dẫn.

Tin cùng chuyên mục