Thanh Hóa: Khởi tố nguyên chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc

 Ông Phạm Hùng Dũng (61 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc) bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 4-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Hùng Dũng (61 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc) và ông Lê Ngọc Tùng (57 tuổi, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) để điều tra làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, ông Phạm Hùng Dũng và ông Lê Ngọc Tùng biết rõ diện tích đất 4 hộ dân đang ở tại phố Trần Phú (thị trấn Ngọc Lặc) nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và nguồn gốc đất là của Trường Đảng huyện Ngọc Lặc và Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc 2.

Đây là các thửa đất không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Dũng và ông Tùng đã lập khống giấy tờ về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ dân này, sau đó lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng trình tự, quy định.

Việc làm của ông Dũng và ông Tùng đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục