Thành lập các tổ công tác xử lý tồn đọng, khó khăn ở huyện Cần Giờ

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin, TPHCM và huyện Cần Giờ đã lập 5 tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các việc tồn đọng trên địa bàn huyện. Đến tháng 6, các tổ công tác phải hệ thống hóa các nhóm vấn đề cần xử lý và thông tin tiến độ giải quyết đến người dân. 

Chiều 8-5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 9 gồm các ĐB: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương, tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Hà Phước Thắng cùng dự.

Trong buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị phản ánh nhiều nhóm vấn đề gồm nhiều nội dung liên quan đến tách thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ranh đất rừng phòng hộ....

Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước ý kiến cử tri, thay mặt tổ ĐBQH, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận những ý kiến trăn trở đóng góp cho địa phương và TPHCM ngày càng phát triển của cử tri huyện Cần Giờ. Qua những ý kiến này, đồng chí yêu cầu lãnh đạo địa phương phối hợp với sở ngành TPHCM tiếp thu, ghi nhận và nghiên cứu cách làm, cách triển khai để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đi vào cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu nghiên cứu tăng chuyến, tăng giờ hoạt động ở các bến phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó là việc ở xã An Thới Đông đến nay chưa có cây ATM nào để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của người dân cũng cần phải xem xét, lắp đặt…

Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM mong mỏi cử tri, người dân huyện Cần Giờ tiếp tục quan tâm, góp ý, hiến kế để xây dựng địa phương nói riêng, TPHCM nói chung ngày càng phát triển.

Cử tri huyện Cần Giờ phản ánh nhiều nội dung liên quan đến tách thửa đất, giấy phép xây dựng... Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri huyện Cần Giờ phản ánh nhiều nội dung liên quan đến tách thửa đất, giấy phép xây dựng... Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mặc khác, qua ý kiến phản ánh của cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét, thông tin giữa chính quyền địa phương và người dân là chưa tốt, chưa kịp thời. Thời gian tới, lãnh đạo huyện Cần Giờ chú ý tăng cường thông tin giữa chính quyền và người dân.

Đồng thời lãnh đạo địa phương thường xuyên lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân và thông tin trao đổi lại cụ thể hơn đối với những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh.

Cùng với đó, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của huyện thì tập trung giải quyết; những vấn đề nào thuộc thẩm quyền TPHCM thì kiến nghị lên TPHCM; vượt thẩm quyền thành phố thì TPHCM sẽ kiến nghị lên Trung ương.

Cử tri huyện Cần Giờ tham gia buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri huyện Cần Giờ tham gia buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin, các tổ công tác đã được UBND TPHCM và huyện Cần Giờ thành lập để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, việc tồn đọng của huyện. TPHCM sẽ tập trung đôn đốc các tổ công tác khẩn trương làm việc, xử lý.

Đến cuối tháng 6-2023, 5 tổ công tác phải hệ thống hết các nhóm vấn đề của huyện và công khai thông báo đến người dân các nhóm vấn như tách thửa đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vấn đề ranh đất rừng phòng hộ...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước phản ánh của cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, lãnh đạo UBND TPHCM sẽ kiểm tra và cùng với lãnh đạo huyện Cần Giờ khẩn trương chỉ đạo xử lý những phản ánh của người dân. Đồng chí cũng mong muốn người dân tiếp tục cung cấp thông tin với lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo huyện Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ thêm, huyện Cần Giờ là một trong những địa phương ở xa trung tâm, điều kiện kinh tế - xã hội so với mặt bằng chung của các quận huyện khác còn khó khăn.

Thời gian tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng, chính quyền tiếp tục đồng hành với người dân, chăm lo sinh kế của người dân ngày một tốt hơn và cùng nhau nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục