
Đến dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
Trong chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn công bố quyết định thành lập Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, trực thuộc Thành đoàn TPHCM trên cơ sở hợp nhất Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương với 25 tổ chức cơ sở Đoàn, 1.823 đoàn viên. Quyết định nhằm kịp thời đưa mô hình tổ chức bộ máy Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM sau sắp xếp đi vào hoạt động khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thống nhất sau hợp nhất.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ định Ban chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải giữ chức vụ Bí thư; 3 đồng chí Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Thị Hiếu giữ chức vụ Phó bí thư; 2 đồng chí Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thành Lâm giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ.
Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng chỉ định 8 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, trong đó đồng chí Nguyễn Trường Giang giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm.



Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh nhận định, việc Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Thành phố là sự kiện quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong công tác tổ chức của Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên của từng đơn vị. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng thời gian qua của tập thể cán bộ Đoàn của các đơn vị, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, rèn luyện, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cống hiến và trưởng thành.
Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM đề nghị các đồng chí cán bộ Đoàn của Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, trong đó lưu ý 3 vấn đề. Thứ nhất, tập trung thực hiện các giải pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên để ổn định tình hình tư tưởng sau khi thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy và tạo sự đồng thuận trong tổ chức Đoàn. Thứ hai, nhanh chóng thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý đoàn viên, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ sở Đoàn để phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, cần nghiên cứu xây dựng chương trình hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2025 bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố và thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.
“Trong đó, các đồng chí cần quan tâm phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức”, đồng chí Lê Tuấn Anh nói.

Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố, tiếp thu và phát biểu: “Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố sẽ tập trung thực hiện các công tác sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên ở các tổ chức Đảng tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, cơ quan, đơn vị của Đảng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Thành Đoàn và Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố.